Luôn đi trước một bước

ANTĐ - Cứ đến thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm cướp hiệu vàng lại có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, CAH Gia Lâm, Hà Nội đã coi công tác phòng ngừa là một nhiệm vụ cấp bách, quyết tâm không để xảy ra các vụ trộm cướp nhằm vào các hiệu kinh doanh vàng bạc, ngân hàng… trên toàn địa bàn huyện.

Lực lượng công an tuyên truyền cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng

Huyện Gia Lâm có nhiều tuyến đường chạy qua, địa bàn rộng lại giáp ranh với nhiều tỉnh. Nắm được đặc điểm đó, nhiều đối tượng ngoại tỉnh đã xâm nhập vào địa bàn thực hiện hành vi phạm pháp như cướp giật, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy rồi nhanh chân tẩu thoát sang bên kia cột mốc chỉ lộ. Trước hàng loạt vụ cướp hiệu vàng, ngân hàng nghiêm trọng xảy ra trên cả nước, CAH Gia Lâm đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống, quản lý chặt các đối tượng, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Thượng tá Đỗ Đức Cường - Phó Trưởng CAH Gia Lâm cho biết, trên địa bàn huyện có 61 cơ sở kinh doanh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý, thu đổi ngoại tệ, quỹ tiết kiệm và chi nhánh ngân hàng. Trong khi đó, ý thức cảnh giác của phần lớn người dân chưa cao. Nhiều hộ kinh doanh “ngại” bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư cho công tác an ninh. Qua thực tế kiểm tra, một số hộ kinh doanh trên địa bàn chỉ lắp camera để đối phó, có cái đã hỏng, cái còn sử dụng được thì chất lượng kém hoặc chỉ có thể quan sát tại chỗ mà không có chế độ lưu hình ảnh; không bố trí lực lượng bảo vệ vào giờ cao điểm và đóng cửa muộn so với quy định…

Trước thực tế đó, Ban chỉ huy CAH đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện các mô hình, chuyên đề giữ gìn ANTT, đấu tranh chống tội phạm và phòng ngừa cướp có vũ khí tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng, quỹ tiết kiệm. Các tổ công tác của công an huyện đã kết hợp cùng Ban thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức tuần tra tại QL5, các con đường vắng ven sông, khuyến cáo người dân trở về nhà trước 22h nhằm đảm bảo an toàn. Hàng tháng, lực lượng công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc duy trì và nâng cấp hệ thống báo động, nêu các phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm cho cán bộ nhân viên ngân hàng, kho bạc, toàn thể nhân dân được biết. CAH Gia Lâm cũng đã tổ chức nhiều lớp học với các bài giảng về tính năng ưu việt, tác dụng hữu ích của các thiết bị chống trộm, hướng dẫn cách lắp đặt và ủng hộ người dân tham gia thực hành ở các tình huống giả định… Từ đó, nhân dân đã nâng cao ý thức, luôn ở thế chủ động để đối phó với các tình huống xấu có thế xảy ra.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, địa bàn huyện Gia Lâm đã không để xảy ra vụ cướp vũ khí nào tại các ngân hàng, kho bạc, cơ sở kinh doanh chế tác vàng bạc…

Trung tá Đặng Hữu Quân - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAH Gia Lâm cho biết thêm, không chỉ tuần tra phòng ngừa đối tượng trộm cắp hiệu vàng, tổ công tác còn kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến tội cướp, cướp giật, trốn truy nã… Những buổi tuần tra cũng là thời gian để lực lượng công an sâu sát vào quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến, đồng thời phát hiện những mâu thuẫn nảy sinh trong xóm làng, từ đó có hướng giải quyết kịp thời.