LHP quốc tế Asean 2023: 2 phim Việt Nam nhận 4 đề cử chính thức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 2 tác phẩm đại diện cho điện ảnh Việt Nam ghi danh tranh tài tại sân chơi này đã nhận 4 đề cử ngay sau lễ khai mạc.

Liên hoan phim quốc tế Asean (AIFFA) được công nhận là một trong những liên hoan phim quốc tế nổi bật nhất trong khu vực Đông Nam Á với sứ mệnh tôn vinh sự đa dạng và tài năng sáng tạo của các nhà làm phim trong khu vực. Năm nay, từ hơn 120 bộ phim đăng ký dự thi, hội đồng giám khảo đã lựa chọn 34 phim lọt vào vòng tranh giải chính thức.

Cụ thể, ngay trong lễ khai mạc, Ban tổ chức đã công bố danh sách đề cử cho các hạng mục giải thưởng chính thức, trong đó 2 đại diện của điện ảnh Việt Nam nhận về 4 đề cử. Theo đó, bộ phim "Memento Mori: Đất" của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ nhận được 2 đề cử cho các hạng mục: "Nữ diễn viên chính xuất nhất" "Hình ảnh xuất sắc nhất". Còn bộ phim "Đêm tối rực rỡ" của đạo diễn Aaron Toronto cũng nhận 2 đề cử cho các hạng mục: "Kịch bản xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".

Bà Livan Tajang - Giám đốc AIFFA hào hứng cho biết, tất cả các bộ phim lọt vào danh sách rút gọn đều thể hiện sự xuất sắc và phong phú về lối kể chuyện điện ảnh. Các đạo diễn của 34 bộ phim đều rất xuất sắc trong việc khai thác các chủ đề nội dung rất khó, với sắc thái riêng biệt và tính chân thực đáng kinh ngạc. Theo bà Livan Tajang, những bộ phim này là minh chứng cho tài năng và sự cống hiến đáng kinh ngạc của tất cả các đạo diễn và êkip làm phim.

“Chúng tôi rất vui mừng được chào đón những nhà làm phim và những con người đam mê điện ảnh đến với lễ hội độc đáo này của điện ảnh Asean. Liên hoan phim AIFFA vẫn đang trên đà phát triển và chúng tôi mong muốn được chứng kiến nhiều hơn nữa những tài năng và sức sáng tạo đến từ các nhà làm phim trong khu vực." - bà Livan Tajang bày tỏ.

Theo thông tin từ đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh, đại diện Việt Nam duy nhất được mời ngồi "ghế nóng" tại AIFFA 2023, hạng mục giải thưởng quan trọng nhất – giải "Phim hay nhất của AIFFA 2023" chia đều cơ hội cho 7 bộ phim khác đến từ Indonesia, Malaysia và Philippines. Trước đó, trong buổi làm việc trực tiếp đầu tiên tại LHP, nghệ sĩ Hồng Ánh đã gửi tặng tới 4 thành viên còn lại của hội đồng giám khảo một món quà văn hóa mang theo từ Việt Nam, đó là chiếc khăn rằn.

Khi được hỏi về ý nghĩa của quà tặng, Hồng Ánh cho biết, ở Việt Nam, chiếc khăn rằn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và được nhiều dân tộc khác nhau sử dụng. Nó còn mang ý nghĩa tâm linh, tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Do đó, khăn rằn được sử dụng rộng rãi và được người ta trân trọng như một món quà đặc biệt, không chỉ về phong cách thời trang và còn ẩn tàng những ý nghĩa tốt đẹp. Quà tặng này tuy nhỏ, nhưng theo chị, nó phù hợp với tiêu chí mà AIFFA đang theo đuổi. Đó là tôn vinh và làm phong phú thêm những sắc màu văn hóa của khu vực ASEAN, không chỉ trong phạm vi của điện ảnh. Hồng Ánh cũng chia sẻ về việc cô đặt niềm tin vào khả năng đoạt giải chính thức của hai bộ phim Việt mới nhận 4 đề cử của AIFFA 2023.

Theo kế hoạch, đêm gala và lễ trao giải AIFFA 2023 sẽ tổ chức vào ngày 4-8-2023. Buổi lễ sẽ có sự tham gia ngôi sao điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc - Bi Rain với tư cách khách mời quốc tế của LHP. Theo truyền thống của AIFFA, rất có thể Bi Rain sẽ được trao tặng giải thưởng “Cảm hứng ASEAN” hoặc giải thưởng “Thành tựu trọn đời”.