Nhạc sĩ Đức Trí đưa dàn "sao" đổ bộ ra Hà Nội làm live-concert "khủng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Đức Trí sẽ có đêm diễn đồ sộ hứa hẹn quy tụ 4.000 khán giả trong live-concert "Tựa như gió phiêu du" diễn ra vào tối 1-10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. 

Việc một người lâu nay vốn chọn đứng sau ca khúc như Đức Trí quyết định làm liveshow đã là một bất ngờ với những người yêu mến các sáng tác của anh. Bất ngờ hơn khi nơi mà thực hiện đêm diễn đặc biệt này là Hà Nội chứ không phải TP.HCM.

Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ Đức Trí bộc bạch, nhiều năm nay anh chủ yếu đứng chân ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc và cũng làm liveshow cho người khác rất nhiều. Vì vậy mà anh có cơ hội hiểu được nhu cầu và thị hiếu của khán giả ở nhiều nơi. Từ đó anh nhận ra rằng khán giả của mình hầu hết là người Hà Nội và nơi đây là thị trường âm nhạc có tiềm năng rất lớn. Đơn cử như các chương trình âm nhạc diễn ra ở Đà Lạt thì trong "tệp" khách hàng mà anh nắm được, có tới 70% là khán giả từ Hà Nội bay vào để thưởng thức. Rồi gần đây khi nhạc sĩ Trần Tiến làm đêm nhạc riêng tại Hà Nội, anh nhận thấy một điều rằng khán giả ngoài này đi xem ca nhạc là để thưởng thức chứ không phải xem để giải trí.Đó là lý do khi có ý tưởng làm một chương trình riêng, anh và êkip quyết định chọn Hà Nội làm nơi tổ chức.

"Tựa như gió phiêu du" là tên ca khúc đầu tay được Đức Trí sáng tác từ năm 1995, sau đó nằm yên trong "tàng thư" của anh suốt nhiều năm. Ca khúc mang phong cách cổ điển, chịu ảnh hưởng nhiều từ các nhạc sĩ của dòng âm nhạc lãng mạn thời tiền chiến, đẹp đẽ và sang trọng. Năm 2013, bài hát lần đầu được thu âm với tiếng hát Phạm Thu Hà trong album cùng tên do chính Đức Trí sản xuất. Tháng 11-2022, tập nhạc đầu tiên được anh ra mắt được đặt tên theo bài hát này. Cái tên này cũng được anh chọn đặt cho live-concert diễn ra vào tối 1-10 tới tại Hà Nội.

Đại diện êkip sản xuất chia sẻ, trong live-concert "Tựa như gió phiêu du", khán giả sẽ được phiêu du trong không gian âm nhạc đầy màu sắc của Đức Trí, tất cả đều được dựa trên vẻ đẹp của dòng âm nhạc mà anh đã mang đến cho công chúng trong suốt quãng thời gian sáng tác gần 30 năm qua. Về phần mình, Đức Trí cũng tâm sự rằng, đêm nhạc lần này nằm trong chuỗi những sự kiện đánh dấu một chặng đường sáng tác của anh, như khép lại một chương cũ để anh chuẩn bị trình làng nhiều ca khúc mới viết gần đây theo một phong cách khác.

Theo đó, chương trình sẽ bao gồm những bài hát tiêu biểu nhất của Đức Trí, góp phần làm nên diện mạo nhạc trẻ của Việt Nam những năm cuối thập niên 90 và giúp nhiều ca sĩ một bước thành "sao". Cũng tại đây, nhạc sĩ Đức Trí sẽ kể với người nghe nhiều câu chuyện bí mật mà anh đã giữ kín suốt nhiều năm. Từ những phiên bản qua rất nhiều chỉnh sửa để có bản nhạc cuối cùng đến với công chúng; từ những câu chuyện tình yêu, những mối tình, những mối duyên trong cuộc đời…

Vị nhạc sĩ tài hoa nói vui, trong chuyện tình cảm, anh không thích đoạn đầu, cũng không thích đoạn cuối, vì đoạn đầu nhớ nhung hơi...mệt, còn đoạn cuối lại thường buồn. Thế nên anh thấy đoạn giữa là đẹp nhất, khi người ta có với nhau những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Live-concert lần này cũng vậy, sẽ là những sáng tác mà anh cho rằng đẹp nhất và muốn nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Ở đó, những bài hát được yêu thích nhất của Đức Trí sẽ được thể hiện theo phong cách mới mẻ, mang đầy hơi thở và sức sống của ngày hôm nay, nhưng không thiếu những khoảnh khắc hoài niệm, đủ khiến nhiều khán giả hoài niệm về thời thanh xuân đã qua.

Xuất hiện trong đêm nhạc có ý nghĩa đặc biệt với Đức Trí tới đây là dàn "sao" tên tuổi như: Phương Thanh, Mỹ Tâm, Nguyên Hà, Lân Nhã, Phạm Anh Khoa, Quốc Thiên... Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ, khi bắt tay vào làm chương trình này, người đầu tiên anh nghĩ đến là Phương Thanh vì đây là nữ ca sĩ có quá nhiều thành công với các sáng tác của anh. Còn Mỹ Tâm là một nhân vật gần như ít khi nào xuất hiện ở các show diễn của người khác nhưng lần này anh đã mời được cô tham gia cùng.

"Mời Mỹ Tâm rất là khó nhưng chúng tôi có nợ nần với nhau. Trong nhiều chương trình của cô ấy tôi cũng có mặt thì chương trình của tôi cô ấy cũng sẽ có mặt." - nhạc sĩ Đức Trí hào hứng kể.

Nam nhạc sĩ nói thêm, trong đêm nhạc tới đây. anh muốn xuất hiện như một người viết ca khúc chứ không phải là nhà sản xuất như mọi người thường thấy.

Cùng với việc giới thiệu live-concer "Tựa như gió phiêu du", nhạc sĩ Đức Trí cũng trình làng đĩa than "Như chưa bắt đầu" tập hợp những tình khúc mà anh sáng tác và được mọi người yêu mến trong suốt hơn 20 năm qua. Nam nhạc sĩ tiết lộ, trong số này có những bài hát được anh ghi âm từ những năm 1990, khi đó kỹ thuật thu âm còn nhiều hạn chế. Sau này anh luôn mong có cơ hội được ghi âm lại, để những bài hát đó có được sự trọn vẹn hơn về cảm xúc, về chất lượng thu âm giọng hát, ban nhạc, ít ra là với chủ quan của mình. Và đây chính là sự mong ước đã đạt thành hiện thực.

Cũng theo Đức Trí, anh chọn những giọng ca trẻ như: Uyên Linh, Lê Hiếu, Lân Nhã, Nguyên Hà, Hà My...để hát những ca khúc của ngày hôm qua, với cách phối mà anh đã tưởng tượng khi bài hát được viết ra, không bị chi phối bởi xu hướng phối khi những bài hát này được đưa vào những album thời đó.