Lễ trao giải Oscar lần thứ 95: Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 13-3 (giờ Hà Nội), Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Tại Lễ trao giải Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh đã làm nên lịch sử khi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cả khán phòng như vỡ òa trong khoảnh khắc Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử, khi cô trở thành minh tinh châu Á đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. “Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi đêm nay. Tượng vàng là biểu tượng cho hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi”, Dương Tử Quỳnh phát biểu.

Đây cũng là đề cử Oscar đầu tiên của cô. Trong phim “Everything Everywhere All at Once”, Dương Tử Quỳnh hóa thân thành một chủ tiệm giặt là người Mỹ gốc Hoa.

Trong khi đó, Brendan Fraser giành giải Oscar đầu tiên cho vai diễn người đàn ông đồng tính nặng 270kg trong phim “The Whale”, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên sau 9 năm không đóng vai chính.

Sau khi nhận được hàng loạt tượng vàng ở nhiều hạng mục khác, “Everything Everywhere All at Once” một lần nữa được gọi tên với giải Phim hay nhất. Như vậy, tại Oscar năm nay, “Everything Everywhere All at Once” có 7 chiến thắng trong tổng 11 đề cử.

Trước đó, các giải thưởng Oscar đã lần lượt được công bố. Bộ phim “Pinocchio” của đạo diễn Guillermo Del Toro đã giành giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất. Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong đêm.

Tiếp đến, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Quan Kế Huy, một diễn viên người Mỹ gốc Việt, với vai diễn trong “Everything Everywhere All at Once”. Quan Kế Huy đã trở thành diễn viên gốc Việt đầu tiên đoạt tượng vàng Oscar.

Trên sân khấu trao giải, Quan Kế Huy đã có một bài phát biểu gây xúc động, trong đó nói về việc không bao giờ từ bỏ ước mơ và gửi lời cảm ơn đến người mẹ đã 84 tuổi.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Jamie Lee Curtis nhờ vai diễn trong “Everything Everywhere All at Once”. Đây cũng là tượng vàng Oscar đầu tiên của nữ diễn viên này trong sự nghiệp diễn xuất.

Thắng giải Thiết kế trang phục đẹp nhất cho “Black Panther: Wakanda Forever”, nhà thiết kế Ruth E. Carter cảm ơn sự ghi nhận của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, cộng sự, gia đình và những người góp phần làm nên thành công của bộ phim.

“All Quiet on the Western Front” lần nữa được xướng tên ở hạng mục Nhạc phim gốc hay nhất sau màn chiến thắng giải Phim quốc tế hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất và cả hạng mục thiết kế mỹ thuật.

Trong khi đó “Avatar 2” thắng giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Chiến thắng của “Avatar 2” không gây bất ngờ cho khán giả khi bộ phim được áp dụng nhiều công nghệ làm phim hiện đại.

Giải Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất thuộc về “Top Gun: Maverick” của Tom Cruise.

Sau khi Paul Rogers rời sân khấu với giải Dựng phim xuất sắc nhất cho “Everything Everywhere All at Once”, Daniel Kwan và Daniel Scheinert lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất cũng cho tác phẩm này.