Lễ hội mùa đông Sa Pa sẽ có tuyết rơi

ANTD.VN -Từ ngày 23 đến 25-12, tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra Lễ hội mùa đông Sa Pa 2016. Đây là hoạt động hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc. 

Theo đó, tại đây sẽ có những hoạt động như: biểu diễn ca múa nhạc dân tộc; tổ chức các trò chơi dân gian; tái hiện Lễ cưới truyền thống người Dao đỏ; trưng bày tranh, ảnh về tuyết Sa Pa; tổ chức trưng bày trang phục dân tộc truyền thống (giới thiệu quy trình sản xuất thổ cẩm và các sản phẩm thổ cẩm), nông sản địa phương và thưởng thức văn hóa ẩm thực địa phương.

Không gian tuyết rơi nhân tạo vô cùng độc đáo

Đặc biệt, đến với Sa Pa trong dịp này du khách còn được trải nghiệm một không gian tuyết rơi nhân tạo vô cùng độc đáo cùng mô hình cỗ xe tuần lộc…

Được biết. Lễ hội mùa đông Sa Pa 2016 tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, đồng thời giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch; con người và bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.