Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô

ANTĐ - Với bài hát "Xích lô", giám khảo Lê Hoàng đã dành cho Yến Chi những phần nhận xét rất dí dỏm: tôi như vẫn còn đang ngồi trên xích lô, bài hát này khác hẳn bài hát trước. Tất cả các bạn trong phần khiêu vũ đều hay, điệu freestyle làm cho các bạn không gò bó, phát huy được tất cả, tự do và cởi mở.
Đêm liveshow thứ 7 của cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc được diễn ra vào tối qua, 6-7, mỗi bạn thí sinh phải biểu diễn 2 bài hát là Acoustic và Jazz, nhảy các điệu nhảy Freestyle. Thể loại Acoustic và Jazz là một trong những thể loại có thể loại khó, tưởng chừng giản đơn mộc mạc nhưng rất khó thể hiện. Để hoàn thành tốt phần thi này, đòi hỏi các thí sinh phải có trình độ và kỹ thuật, kỹ năng trình diễn cùng với sự cảm thụ âm nhạc một cách sâu sắc mới có thể phô diễn hết chất giọng của mình.
Đêm thứ 7 có lẽ là một đêm không may mắn với Hoài Phong khi anh là thí sinh tiếp theo phải rời cuộc chơi. Có thể nói hát không phải là thế mạnh của Hoài Phong, và càng khó hơn với thể loại Acoustic và Jazz. Tuy nhiên với phần nhảy của mình, Hoài Phong đã nhận được 2 điểm 10 xứng đáng từ nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và Nguyễn Hồng Thuận, với tổng điểm 34,2.
Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 1
MC của chuwong trình là Yến Trang và Tuấn Tú
Sau phần dự thi của Hoài Phong với ca khúc mang âm hưởng Acoustic, "Chơi vơi tôi ru tôi",  ca sĩ Đoan Trang đã nhận xét rằng, Hoài Phong có sự sáng tạo khi cầm đàn guitar hát ở khúc giữa, tạo nên phong cách hay trên sân khấu. Vừa đàn vừa hát nên giọng hát hơi chông chênh.
Còn trong phần hát Jazz và nhảy, nữ ca sĩ cho rằng, Hoài Phong đã chọn 1 bài hát khá hay của dòng nhạc Jazz, "nhưngđể chín mùi còn là 1 con đường dài mà mình phải tập vì em còn trẻ". 
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét rằng, tôi muốn em trở thành nhà sản xuất âm nhạc, để ai sản xuất âm nhạc cần nhảy thì em nhảy được. Em biết mình hát đến đâu, em hát kiểu phớt lờ nhẹ nhàng, thông minh. Tôi nghĩ sau chương trình này sẽ có nhiều fan trẻ tuổi yêu thích em.
Nhận xét về phần thi của Hoài Phong, đạo diễn Lê Hoàng dí dỏm rằng: chừng 30 năm nữa bạn hãy hát bài này vì lúc đó bạn có đủ độ già, độ chán nản, đau khổ để hát bài này. Vị đạo diễn còn hài hước: "khi nào bạn bằng tuổi anh Lê Quang (nhạc sĩ Lê Quang) thì bạn nên hát bài này!".
Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 2
Giây phút chia tay thật xúc động, Ngôi nhà âm nhạc còn lại 4 thí sinh
Trong cả 3 thử thách ngày hôm nay của chương trình có thể nói Yến Chi đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tuy bài hát thể loại Acoustic Yến Chi thể hiện chưa tốt nhưng ở bài hát sau bạn đã lấy lại được tự tin và chất giọng. Được giám khảo đánh giá là một trong những thí sinh có tiến bộ từng ngày. Nếu như trong liveshow đầu tiên Yến Chi bị gán cho cái mác “thảm họa khiêu vũ” thì đến vòng thi này, Yến Chi đã dành được điểm 10 đầu tiên về phần nhảy từ giám khảo Hồ Hoài Anh.
Nhận xét hát Acoustic của Yến Chi, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục dí dỏm: bạn hát bài “Cho em một ngày” mà tôi thấy một ngày của bạn hơi bị dài, tôi chờ rất lâu, đoạn đầu bạn hát vừa run vừa yếu, giai điệu sâu lắng trở nên không có tình cảm. Phần sau bạn đỡ được 1 chút, giữa hai phần có sự chênh nhau kì quái. Thú thật là tôi không hài lòng về phần thi này.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đỡ lời: đề bài lần này là một yêu cầu khó với các thí sinh trẻ, hát acoustic và Jazz thì đòi hỏi giọng hát phải đầy đặn, tinh tế và chuyên nghiệp.Bản thân những ca sỹ thành công hát dòng nhạc này còn phải dè chừng. Tuy nhiên Yến Chi đã cố tạo ra một nét khác so với những bài hát cũ trước đây. Tôi thấy được sự cố gắng của các bạn.
Bị "chê" khi hát acoustic, nhưng Yến Chi lại được khen ngợi trong phần hát Jazz và nhảy. Với bài hát "Xích lô", giám khảo Lê Hoàng đã dành cho Yến Chi những phần nhận xét rất dí dỏm: tôi như vẫn còn đang ngồi trên xích lô, bài hát này khác hẳn bài hát trước. Tất cả các bạn trong phần khiêu vũ đều hay, điệu freestyle làm cho các bạn không gò bó, phát huy được tất cả, tự do và cởi mở.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng khen ngợi Yến Chi, bài nhảy tất cả mọi thứ tôi đánh giá rất cao, bạn có sự tiến bộ khi giải phóng hình thể.
Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 3
BGK cuộc thi: Đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Đoan Trang, nhạc sĩ Hồng Thuận và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh
Nhạc sĩ Hồng Thuận thì ước: "Thuận xin được thay lời những người ngồi đây: ước gì khi nãy Thuận được thế chỗ bạn vũ công đó!". Và Yến Chi đã đạt được tổng điểm 34,6 cho các phần thi của mình.
Là một thí sinh liên tiếp nằm trong top nguy hiểm, Tăng Ngọc Tuyền được coi là một ẩn số của chương trình. Anh khá thoải mái trong phần thi của mình, cho phép mình rơi tự do nhưng trong khuôn khổ an toàn. 
Nhận xét về hát Acoustic của Tuyền, nhạc sĩ Hồng Thuận cho rằng bài hát này không phù hợp với Tuyền, nên Tuyền hát chưa ra được chất rock, phong độ không ổn định.
Đạo diễn Lê Hoàng lại nhận xét khác với nhạc sĩ Hồng Thuận, khi cho rằng, Ngọc Tuyền hát rất truyền cảm, tự nhiên, để tâm hồn trong bài diễn, quên đi mình đang thi, quên đi khán giả. Điều đó hoàn toàn cần thiết cho một thí sinh khi đi thi.
Tự biên đạo cho bài nhảy của mình, Ngọc Tuyền đã hóa thân thành Michael Jackson. Anh đã thể hiện được những bước nhảy điêu luyện, những bước Moon walk lướt nhẹ nhàng trên sân khấu và dành 3 điểm 10 tuyệt đối của giám khảo Lê Hoàng, Đoan Trang, Nguyễn Hồng Thuận và 1 điểm 9 của Hồ Hoài Anh.
Nhận xét phần hát Jazz và  nhảy, đạo diễn Lê Hoàng khen ngợi, cho rằng, Ngọc Tuyền có thế mạnh về những động tác chân, làm vô cùng khớp nhạc, hay và không còn gì để nói. Nhưng trong bài hát Jazz của Ngọc Tuyền, vị đạo diễn lại nhận xét: "trong bài hát Jazz của bạn, trời ơi là trời! không hợp gì hết, nghe buồn, bài hát phải có độ dài và tha thiết nhưng bạn hát yếu". Đạo diễn còn an ủi Tuyền: "Nhưng bạn đừng buồn vì nếu Michael Jackson hát Jazz thì cũng chưa chắc hát hay"... 
Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 4
Giây phút thú vị của cuộc thi
Với những lời nhẫn xét trên, Ngọc Tuyền là thí sinh có số điểm khá cao so với các bạn, 35,15 điểm.
Trong phần hát Acoustic của mình, Nguyễn Thị Tuyết Trâm được ca sĩ Đoan Trang khen có tư duy âm nhạc tốt, tuy nhiên Trâm vẫn gặp vấn đề tự tin trên sân khấu. Nữ ca sĩ  muốn Trâm phải có sự mãnh liệt hơn, bạn có giọng hát sáng nhưng chưa bật ra được.
Đối với phần hát Jazz và nhảy, nhạc sĩ Hồng Thuận cho rằng, lâu lắm tôi mới thấy bạn cười trên sân khấu, bạn là 1 người có khả năng. Nhạc sĩ cũng dí dỏm rằng: "Có 1 điều tôi hơi tủi thân trong cuộc thi này, tại sao tôi và anh Hồ Hoài Anh vẫn còn trẻ mà các bạn thí sinh khi giao lưu chỉ giao lưu với mỗi anh Lê Hoàng".
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lại cho rằng, bài hát vừa rồi đã mất đi sự uyển chuyển. Phần nhảy đã tiến bộ rất nhiều. cá nhân tôi sẽ cho bạn điểm cao ở bài nhảy. Và Tuyết Trâm đã nhận được tổng điểm 33,6 sau các phần thi.
Thí sinh cuối cùng của cuộc thi là Phạm Quốc Huy đạt được tổng điểm cao nhất trong liveshow 7 vừa qua với 36,65. 
Thật không dễ khi lấy được điểm 10 của vị giám khảo khó tính Lê Hoàng nhưng đêm nay Quốc Huy đã làm được điều đó. Là một thí sinh có giọng hát tốt và phù hợp với những bản ballad trữ tình cho Quốc Huy đã thể hiện bài hát theo thể loại Acoustic khá dễ dàng. Xử lý bài hát khá thông minh, tạo được cao trào và điểm nhấn cho bài hát.

Nhận xét hát Acoustic của Huy, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết, nhạc sĩ cảm thấy vui vì Huy trân trọng những gì các giám khảo chia sẻ, hát những bài hát tình cảm như này phù hợp với hơn.
Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 5
Hoài Phong rời cuộc chơi
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn cho rằng: "Con đường sự nghiệp của mỗi nghệ sỹ khác nhau, có người cất giọng lên khán giả đã nhiệt thành chào đón, những có những ca sỹ khi cất giọng lên khán giả chỉ ngồi nghe, vỗ tay không nhiều nhưng sau đó lại để lại ấn tượng sâu hơn với khán giả. Tôi nghĩ em thuộc type nghệ sĩ thứ 2".
Nhạc sĩ Hồng Thuận cũng khen ngợi Huy: không bàn cãi gì hơn, bạn là thí sinh có phong độ ổn định nhất. Tôi không có cảm giác xem bạn đang thi mà tôi cảm thấy như đang nghe ca sỹ chuyên nghiệp hát.
Trong phần hát Jazz và nhảy, ca sĩ Đoan Trang cho rằng, Huy đã chọn bài thông minh, đúng đắn, ra chất jazz, hát dư sức cho bài hát này, tuy nhiên 1 tuần ko đủ thời gian để các bạn cảm nhận được hết bài hát. Nhìn chung bài hát tốt. Trang khá bất ngờ về phần nhảy của bạn. Bài nhảy của em có ý tưởng hay về đèn, nhóm múa phụ họa làm cho em đẹp hơn và tôn được em hơn. Kết thúc Liveshow 7, tuy không phải là thí sinh có số điểm thấp nhất, nhưng do không nhận sự ủng hộ của khán giả, Hoài Phong đã phải dừng cuộc chơi. Ngôi nhà âm nhạc còn lại 4 thí sinh.Một số hình ảnh thú vị của Liveshow 7- Ngôi nhà âm nhạc:
Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 6

Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 7

Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 8

Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 9

Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 10

Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 11

Lê Hoàng được thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc" ... cho đi xích lô ảnh 12