“Lật mặt” phần 6 sẽ ra rạp trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà sản xuất series phim chiếu rạp “Lật mặt” - Lý Hải cho biết, anh đã hoàn thiện kịch bản cho phần 6 và nếu không có gì thay đổi thì phần phim này sẽ ra rạp vào tháng 4-2023.

“Lật mặt” là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hành động của Việt Nam. Phim đánh dấu sự lấn sân của ca sĩ Lý Hải sang màn ảnh rộng. Đặc biệt, anh không chỉ diễn xuất mà còn đóng vai trò nhà sản xuất phim. Sau thành công của bộ phim này ra mắt năm 2015, Lý Hải quyết định làm các phần tiếp theo, phát triển thành series phim chiếu rạp có thương hiệu riêng. Tính đến thời điểm này, 5 phần phim đã lần lượt ra mắt khán giả. Mới đây, Lý Hải chính thức thông báo đang sửa soạn làm tiếp phần 6 của series phim này, dự kiến công chiếu vào mùa hè năm 2023.

Sau thành công của “Lật mặt” ra mắt năm 2015, Lý Hải quyết định làm các phần tiếp theo, phát triển thành series phim chiếu rạp có thương hiệu riêng

Sau thành công của “Lật mặt” ra mắt năm 2015, Lý Hải quyết định làm các phần tiếp theo, phát triển thành series phim chiếu rạp có thương hiệu riêng

Chia sẻ về ý tưởng làm phần 6 của “Lật mặt”, Lý Hải cho biết, anh đã dồn rất nhiều công sức với mong muốn tạo ra cho phần phim này lối đi riêng, vừa độc đáo về nội dung vừa sáng tạo về cách thể hiện. Theo đó, phần phim mới vẫn sẽ đậm chất hành động gay cấn nhưng màu sắc sẽ tươi mới và lạ lẫm hơn các phần trước đó. Lý Hải tâm sự, trong một năm qua anh gần như dành hết tâm huyết cho dự án này, còn mọi công việc ở nông trại và chăm sóc gia đình, anh để vợ đứng ra “gánh vác”. Nhà sản xuất series phim “Lật mặt” tiết lộ, anh dành 10-12 tiếng mỗi ngày để nghiên cứu các bộ phim nhiều thể loại của các nền điện ảnh lớn như: Hồng Kông (Trung Quốc), Hollywood... để phim nắm bắt được các xu hướng làm phim trên thế giới, từ đó vận dụng và tìm ra cách làm phim mới nhưng vẫn mang đậm tính Việt Nam.

“Có nhiều khi tôi bí vì các ý tưởng khởi lên rất nhiều nhưng khi áp dụng vào phim lại lo sợ vì không có gì mới mẻ. Rồi khi có ý tưởng phù hợp lại loay hoay “chế biến” nó cho phù hợp gu thưởng thức của khán giả nước mình. Mọi khó khăn đều bắt đầu từ khâu viết kịch bản” - Lý Hải bộc bạch.

Cũng theo Lý Hải, dù đôi khi cảm thấy bản thân có lỗi khi không thể dành thời gian cho gia đình song anh vô cùng may mắn vì có bà xã thấu hiểu và sẻ chia. Cô chấp nhận một mình chăm sóc các con để anh chuyên tâm sáng tạo nghệ thuật. Dù vậy, anh cũng để vợ đóng góp ý kiến cho mình khi đọc và lựa chọn kịch bản. Lý Hải chia sẻ, kịch bản cho phần 6 của phim đã phải sửa đi sửa lại và tính đến thời điểm này, anh đã phải chỉnh sửa tới 12 lần với mong muốn phần phim sau sẽ hay hơn phần trước.