Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng

ANTD.VN - Ngày 3-10-2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khai mạc.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Cảnh giác với thủ đoạn gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng

Cảnh giác với thủ đoạn gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng

ANTD.VN - Niềm tin của dân là sức mạnh của Đảng, là yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để có thể biến mục tiêu của Đảng thành hiện thực. Chính vì thế, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách gieo rắc sự hoài nghi nhằm phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị

ANTĐ - Ngày 23-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng liên quan đến thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật.
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”

Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”

ANTĐ - Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”...  
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là phù hợp

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là phù hợp

ANTĐ - Ngày 13-3, tại hội nghị ĐBQH chuyên trách, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã thông tin một số vấn đề lớn nổi lên qua hơn hai tháng rưỡi lấy ý kiến nhân dân.

Cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

Cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

ANTĐ - Ngày 7-3, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ĐB HĐND TP góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ĐB HĐND TP đều khẳng định dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiều điểm mới và tiến bộ. Những sửa đổi, bổ sung gắn chặt với yêu cầu thực tế xã hội. 

Nhiều nội dung mới liên quan đến người dân

Nhiều nội dung mới liên quan đến người dân

ANTĐ - Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, tôi và nhiều cử tri nhận thấy nội dung có nhiều điểm mới liên quan tới người dân, đặc biệt là chương quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm

ANTĐ - Sáng 16-12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chương trình phòng, chống tội phạm  đã có buổi làm việc với các cấp lãnh đạo TP Hà Nội trong triển khai chỉ thị 48/CT-TƯ của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 
Tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh

Tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh

ANTĐ - Nhằm đề ra những chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh, ngày 25/10, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 92 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong lực lượng CAND.
Muốn phong trào mạnh, tuyệt đối tránh hình thức

Muốn phong trào mạnh, tuyệt đối tránh hình thức

ANTĐ - Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu này tại hội nghị do Quận ủy Long Biên tổ chức sáng 18-7, triển khai Chỉ thị số 9 ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.
855 dòng họ được công nhận hiếu học

855 dòng họ được công nhận hiếu học

ANTĐ - Phấn đấu trên 95% người lao động thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xây dựng, dịch vụ... được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu của Hà Nội đến năm 2016 trong công tác xây dựng xã hội học tập. 
Tổng cục QLHC về TTAT XH BCA quán triệt chỉ thị 09

Tổng cục QLHC về TTAT XH BCA quán triệt chỉ thị 09

ANTĐ - Ngày 30/5, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị 09 CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng – Thứ trưởng BCA đến dự Hội nghị.
Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với đoàn kiểm tra trung ương Đảng

Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với đoàn kiểm tra trung ương Đảng

ANTĐ - Ngày 17-5, tại HN, Đảng ủy công an Trung ương đã có buổi làm việc với đòan kiểm tra 495 của Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào bảo vệ ANTQ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào bảo vệ ANTQ

ANTĐ - Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ thị khẳng định rõ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.