855 dòng họ được công nhận hiếu học

ANTĐ - Phấn đấu trên 95% người lao động thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xây dựng, dịch vụ... được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu của Hà Nội đến năm 2016 trong công tác xây dựng xã hội học tập. 

Các mô hình tủ sách dòng họ cần được nhân rộng

Theo tổng kết của Thành ủy Hà Nội ngày 1-6 về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, từ năm 2007đến 2012, Hà Nội đã có 100.000 học viên theo học chương trình bổ túc văn hóa, trên 20.000 lượt người vừa học văn hóa, vừa học nghề tại các TTGDTX.

5 năm qua, toàn thành phố có 152.803 gia đình được công nhận danh hiệu hiếu học, 855 dòng họ được công nhận hiếu học. Tổng số hội viên Hội khuyến học Hà Nội tăng vượt trội 500%. Tuy nhiên, một số hạn chế trong hoạt động này cũng được nêu ra để khắc phục như việc quản lý học sinh ngoài giờ học ở các cụm dân cư, thôn xóm còn ít được quan tâm. Một số trung tâm học tập cộng đồng còn yếu, công tác khuyến học, khuyến tài chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô...