Nhiều nội dung mới liên quan đến người dân

ANTĐ - Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, tôi và nhiều cử tri nhận thấy nội dung có nhiều điểm mới liên quan tới người dân, đặc biệt là chương quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Tôi xin nêu ví dụ về một loạt các điều mới lần đầu tiên được đề cập như Điều 16: Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; Điều 21: Mọi người có quyền sống; Điều 44: Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, tiếp cận các giá trị văn hóa…Rõ ràng, quyền con người và quyền công dân đã được thể hiện ở một chương riêng trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, thể hiện được sự tiến bộ của hiến pháp sửa đổi. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo đến quyền và lợi ích của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là người dân sống tại nơi biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dần thu hẹp khoảng cách về chất lượng sống giữa thành thị và nông thôn. Các nhu cầu tối thiểu của người dân ngày càng được cải thiện và được đảm bảo về lĩnh vực y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, đời sống tinh thần. Chính vì thế, người dân càng tin tưởng tuyệt đối vào sự đổi mới lãnh đạo của Đảng, sẽ tiếp tục đưa đất nước đi lên với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.