Muốn phong trào mạnh, tuyệt đối tránh hình thức

ANTĐ - Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu này tại hội nghị do Quận ủy Long Biên tổ chức sáng 18-7, triển khai Chỉ thị số 9 ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

CAQ Long Biên thường xuyên phối hợp cùng cán bộ cơ sở bám sát địa bàn

Lãnh đạo Quận ủy quận Long Biên cho biết, đến thời điểm này, quận đã xây dựng kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 9; xây dựng chương trình liên tịch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và công an quận về quản lý đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo Thượng tá Vũ Văn Hùng - Trưởng CAQ Long Biên, nhiều năm qua, quận Long Biên có thế mạnh chính là phong trào người dân tự phòng - tự quản về ANTT. Từ năm 2006 đến nay, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, cung cấp đến cơ quan công an hơn 5.000 tin có liên quan đến ANTT. Trên 96% khu dân cư ở quận Long Biên đạt tiêu chuẩn “không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; trên 98% cơ quan, doanh nghiệp, trường học được xác định đủ tiêu chí “an toàn”…

Đồng chí Phó Giám đốc CATP, Đại tá Đinh Văn Toản chỉ rõ Chỉ thị số 9 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” chính là định hướng hết sức quan trọng để mỗi địa bàn phát huy hơn nữa sức mạnh của phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTQ. Biểu dương mô hình liên kết, phối hợp giữa CAQ với  Ủy ban MTTQ quận trong việc quản lý đối với người chấp hành xong án phạt tù, Đại tá Đinh Văn Toản đề nghị lãnh đạo quận Long Biên tiếp tục có những định hướng, chỉ đạo để xây dựng, phát huy hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tránh hình thức, chú trọng  xây dựng các mô hình,  chuyên đề phù hợp đặc thù địa bàn.