Lại thêm vụ nữ sinh Hà Nội bị hành hung, nhà trường đề nghị Công an vào cuộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trước clip bạo lực học đường ghi lại hình ảnh nữ sinh nhỏ bé bị một nhóm khoảng 10 học sinh quây lại đánh túi bụi lên đầu, cổ, phía nhà trường đã đề nghị công an vào cuộc.

Hình ảnh trong clip khiến nhiều người bức xúc về nạn bạo lực học đường đang tiếp diễn nghiêm trọng

Hình ảnh trong clip khiến nhiều người bức xúc về nạn bạo lực học đường đang tiếp diễn nghiêm trọng

Ông Nguyễn Xuân Pôn - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Minh, huyện Thường Tín xác nhận sự việc một nữ sinh trường này bị một nhóm khoảng 10 học sinh quây lại đánh túi bụi xảy ra tại trường này vào chiều thứ Sáu, ngày 10/11.

Nạn nhân là học sinh lớp 6. Trong số các học sinh tham gia vụ bạo hành, người mặc áo trắng quần đùi đánh nữ sinh nhiều nhất đã không còn đi học.

Ông Pôn cho hay, thời điểm nữ sinh này bị hành hung là sau giờ học, khi phần lớn giáo viên và học sinh đã ra về. Một giáo viên ở lại muộn nghe thấy tiếng kêu khóc đã phát hiện ra và báo cho Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh.

Clip khiến nhiều người bức xúc hơn khi các học sinh khác đứng ngoài vừa quay clip vừa bình luận bằng ngôn từ thô tục, xúc phạm. Một học sinh còn dùng điện thoại quay sát mặt nữ sinh với thái độ thích thú trong khi nữ sinh kia bị giẫm đạp lên đầu, lên cổ thậm chí có bạn còn dùng chổi quét lên đầu.

Trong khi sự việc diễn ra, nữ sinh bị hành hung chỉ ôm mặt khóc, không dám chống cự.

“Chúng tôi đã triệu tập những học sinh có liên quan. Người đánh chủ yếu là nữ sinh ngoài trường. Nữ sinh này đã học xong bậc THCS và hiện không còn đi học. Em này đã lợi dụng lúc tan học buổi chiều, khi các thầy cô và các học sinh khác đã đi về gần hết, để vào trường đánh em N.” - Hiệu trưởng trường THCS Tân Minh cho biết.

Ngay tối ngày 10/11, cô giáo chủ nhiệm lớp cũng đã cùng với gia đình đưa nữ sinh N. đi thăm khám. Sau đó, nữ sinh được đưa về nhà để theo dõi trong tình trạng vẫn còn hoảng hốt, mệt mỏi.

Được biết sự việc vẫn đang được nhà trường và cơ quan công an phối hợp giải quyết và xem xét hình thức kỷ luật với học sinh vi phạm. Nhà trường cũng sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý các học sinh liên quan, theo từng mức độ.

“Học sinh nào vi phạm sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng để giáo dục, răn đe. Quan điểm của nhà trường là sẽ xử lý nghiêm khắc, không thể bao che cho những hành vi phản cảm như vậy" - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.