Kỷ luật khiển trách, thôi giữ chức vụ Trưởng bộ môn với giảng viên bị tố quấy rối nữ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giảng viên bị tố quấy rối tình dục nữ sinh trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã nhận quyết định kỷ luật Đảng mức khiển trách và thôi giữ chức Trưởng bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội vừa thông tin chính thức về kết quả điều tra, xử lý vụ việc một giảng viên thuộc khoa Khoa học thể thao và sức khỏe bị tố có hành vi quấy rối tình dục nữ sinh, gây xôn xao dư luận hồi tháng 8 vừa qua.

Theo báo cáo, ngày 11/8, trường nhận được đơn tố cáo của sinh viên đối với giảng viên T.V.T., khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe. Sau đó, trường yêu cầu khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe tạm dừng việc phân công nhiệm vụ giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn với giảng viên T.V.T. để xác minh, làm rõ sự việc.

Sau thời gian kiểm tra, xác minh, trường ĐH Thủ đô Hà Nội quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với giảng viên T.V.T bởi vi phạm "làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ của cơ quan, đơn vị".

Đồng thời giảng viên này cũng bị cho thôi giữ chức vụ Trưởng bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe. Được biết, hiện ông T. không được giao nhiệm vụ giảng dạy tại khoa này và được phân công công tác khác.

Đơn tố cáo của nữ sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội về hành vi quấy rối tình dục của giảng viên T.V.T

Đơn tố cáo của nữ sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội về hành vi quấy rối tình dục của giảng viên T.V.T

Trước đó, vào tháng 8/2022, trên mạng xã hội hiện đang lan truyền đơn tố cáo của nữ sinh viên Trường đại học Thủ đô Hà Nội gửi Hiệu trưởng nhà trường tố cáo hành vi quấy rối của một giảng viên tại trường này.

Trong đơn tố cáo, sinh viên này đề nghị “trường có biện pháp xử lý đối với hành vi quấy rối, vi phạm chuẩn mực đạo đức giáo viên của thầy T.V.T - giảng viên bộ môn Quốc phòng An ninh của Khoa Khoa học thể thao và Sức khỏe”. Theo đơn tố cáo, sinh viên này cho biết, thầy T. có hành vi đụng tay đụng chân, cầm tay, ôm từ phía sau... cùng nhiều hành động nhạy cảm khác.

Sự việc diễn ra trong đợt học quân sự của sinh viên trường này bắt đầu từ ngày 5/6 đến 19/6/2022 đã khiến sinh viên này phẫn nộ và viết đơn tố cáo mong nhà trường có biện pháp xử lý nghiêm khắc về hành vi vi phạm đạo đức của thầy T.