Tiểu thương không muốn thuê chỗ đã “mua”

Tiểu thương không muốn thuê chỗ đã “mua”

ANTĐ - Bỏ tiền mua ki-ốt với giá cao  và yên tâm  kinh doanh suốt 20 năm nay, bà con tiểu thương chợ Phù Lỗ (Sóc Sơn) rất ngỡ ngàng khi nhận được thông báo “các hộ sẽ phải ký lại hợp đồng thời hạn 1 năm và chịu mức phí chợ 45.000 đồng/m2/tháng”.
45 ki-ốt “mọc” trên đất mở đường

45 ki-ốt “mọc” trên đất mở đường

ANTĐ - Thời gian gần đây, vỉa hè giáp quốc lộ 70 thuộc khu đô thị mới Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bỗng dưng “mọc” lên 45 ki-ốt. Người dân nơi đây hết sức bức xúc bởi dãy ki ốt này được xây dựng trên đất quy hoạch mở đường giao thông.

Chủ tịch xã mất chức vì sai phạm đất đai

Chủ tịch xã mất chức vì sai phạm đất đai

ANTĐ - Quản lý yếu kém tại một số khu vực ngoại thành đã dẫn tới tình trạng vi phạm pháp luật đất đai tràn lan. Nhiều cán bộ xã đã phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng, bị cách chức, song tới nay, nhiều vụ việc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.  

Chợ Nhà Xanh cháy lớn vì buông lỏng quản lý

Chợ Nhà Xanh cháy lớn vì buông lỏng quản lý

ANTĐ - Ước tính khoảng 40 ki-ốt kinh doanh trong chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy, ảnh hưởng do cháy sau hơn 1 giờ hỏa hoạn. Cháy xảy ra ở đây bởi BQL khu chợ cũ, xuống cấp nghiêm trọng này đã “buông” các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC từ lâu.
Vụ cháy TTTM Hải Dương: Truy đến cùng trách nhiệm

Vụ cháy TTTM Hải Dương: Truy đến cùng trách nhiệm

ANTĐ - Chiều 20-9, tại cuộc họp của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, tỉnh Hải Dương đang tập trung quyết liệt khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn và sẽ sớm bố trí địa điểm kinh doanh cho các tiểu thương.
Ép người buôn rau quả nộp tiền bảo kê

Ép người buôn rau quả nộp tiền bảo kê

ANTĐ - Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng là Kiều Đăng Tuyền (SN 1988), ở Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây; Chu Văn Công (SN 1992) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), cùng ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng chuyên thu tiền bảo kê của một số thương lái kinh doanh trên địa bàn, vừa bị cảnh sát bắt quả tang.
Mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng: Xóa tận gốc - khó trăm bề

Mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng: Xóa tận gốc - khó trăm bề

ANTĐ - Tối 16-7, Phòng CSHS - CATP Hà Nội triển khai lực lượng, bắt 2 ổ mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng. Tin lan nhanh sang các hàng quán lân cận, vài quán kéo cửa không tiếp khách. Nhưng phía sau những cánh cửa xập xệ ấy, cảnh bán phấn mua hương vẫn diễn ra.

Chợ quê chuyên “đánh”… hàng ngoại

Chợ quê chuyên “đánh”… hàng ngoại

ANTĐ - Sức “nóng” của xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội không chỉ bởi đây là đầu mối bán buôn lớn nhất miền Bắc về riêng mặt hàng vải, mà còn bởi dấu hiệu của những hoạt động giao dịch hàng lậu mà lực lượng chức năng chưa thể kiểm soát hết.

Cần giải quyết linh hoạt

Cần giải quyết linh hoạt

ANTĐ - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, ở ngõ 108 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng phản ánh, trước đây bà có quầy hàng kinh doanh thịt gà tại chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm. Ngày 11-4, Ban quản lý (BQL) chợ đã tổ chức gắp thăm công khai để các hộ kinh doanh nhận ki-ốt tại khu chợ mới số 2-4A phố Vọng Hà, phường Chương Dương. Tuy nhiên, bà Huệ cho rằng buổi gắp thăm này có nhiều điểm không rõ ràng.
Cha con lôi nhau ra tòa

Cha con lôi nhau ra tòa

ANTĐ - Cho rằng cấp sơ thẩm buộc bị đơn phải giao lại ngôi nhà đang sử dụng cho nguyên đơn là không đúng nên cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo, đồng thời tuyên sửa một phần bản án trước đó. Vụ án đã khép lại, song nó vẫn khiến nhiều người không khỏi băn khoăn về tình cha con.  

Vì sao khó xóa “bến cóc”?

Vì sao khó xóa “bến cóc”?

ANTĐ - Bến xe Mỹ Đình được đưa vào sử dụng từ năm 2004. Đến nay, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, số xe của các đơn vị vận tải hoạt động tại đây đã tăng gấp 3 lần so với thiết kế ban đầu. Đó là một trong những nguyên nhân khiến các “bến cóc” xung quanh Bến xe Mỹ Đình nảy sinh và khó xóa dù lực lượng chức năng đã sử dụng rất nhiều biện pháp mạnh.

Ghen tuông mù quáng, "phi công trẻ" giết chết bạn tình

Ghen tuông mù quáng, "phi công trẻ" giết chết bạn tình

ANTĐ - Trong một lần uống rượu say, nghi người yêu mình có quan hệ tình ái với anh chàng hàng xóm, Điều đã tẩm xăng dọa đốt người yêu. Không ngờ, ngọn lửa khiến cô gái chết thảm, còn Điều lãnh án tù chung thân…   
Tiếp tục ký hợp đồng với tiểu thương

Tiếp tục ký hợp đồng với tiểu thương

ANTĐ - Báo ANTĐ ra ngày 6-11 có đăng tải bài viết “Hàng trăm tiểu thương bị chấm dứt hợp đồng”, dẫn đến việc hàng trăm ki-ốt đang hoạt động tại chợ gốm làng cổ Bát Tràng (huyện Gia Lâm) bị tiểu thương đóng cửa bãi thị. Tuy nhiên sáng qua (7-11), lãnh đạo Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã chính thức tuyên bố sẽ tiếp tục ký hợp đồng với các tiểu thương sau nhiều lần cùng chính quyền, đại diện các hộ kinh doanh và đơn vị trực thuộc là Công ty cổ phần sứ Bát Tràng (Cty CPSBT - đơn vị cho thuê ki-ốt) cùng các cơ quan liên quan họp bàn thương thảo…
Hàng trăm tiểu thương bị chấm dứt hợp đồng

Hàng trăm tiểu thương bị chấm dứt hợp đồng

ANTĐ - Phớt lờ “đối tác” cũ, Công ty cổ phần Sứ Bát Tràng (Cty CPSBT) bất ngờ chấm dứt hợp đồng cho thuê ki-ốt với các tiểu thương tại chợ gốm làng cổ Bát Tràng chỉ vì có đối tác khác chịu chi nhiều hơn. Việc làm trên của Cty CPSBT đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các tiểu thương bởi vì họ đã phải bỏ bao công sức và tiền của để cùng gây dựng nên chợ gốm sứ truyền thống này…

Cán bộ chi nhánh ngân hàng “ôm” tiền “mất tích”

Cán bộ chi nhánh ngân hàng “ôm” tiền “mất tích”

ANTĐ - Ngày 1-10 công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này ngày càng nhận được nhiều đơn thư phản ánh về việc cho đối tượng Nguyễn Sơn Hà cán bộ tín dụng Ngân hành Đầu tư và Phát triển chi nhánh thị xã Thái Hòa vay vốn với số tiền lớn nhưng hiện vị cán bộ này đã “mất tích”. 
Đã giải quyết dứt điểm vi phạm

Đã giải quyết dứt điểm vi phạm

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ có bài: “Hỗn loạn chợ tạm Hải Bối”, phản ánh về tình hình mất trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Ngày 17-9, CAH Đông Anh đã có công văn gửi Báo ANTĐ về việc giải quyết tình trạng trên. 
Liệu có “bảo kê”?

Liệu có “bảo kê”?

ANTĐ - Những ngày này, dạo quanh các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô, sẽ bắt gặp hình ảnh những ki-ốt bày bán bánh Trung thu đủ chủng loại. Với người dân Hà Nội, tình trạng này đã quá quen thuộc bởi cứ đến gần Tết Trung thu, là hàng loạt vỉa hè lại biến thành nơi tập trung hàng trăm gian hàng kinh doanh “dã chiến”. 
Quầy bán bánh Trung thu chiếm vỉa hè: Dẹp ngay vẫn chưa muộn

Quầy bán bánh Trung thu chiếm vỉa hè: Dẹp ngay vẫn chưa muộn

ANTĐ - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu. Ngoài đồ chơi cho trẻ em thì có lẽ mặt hàng được bày bán nhiều nhất là bánh Trung thu. Những ngày gần đây, loại bánh này được bày bán tràn lan trên vỉa hè, gây cản trở giao thông.