Cán bộ chi nhánh ngân hàng “ôm” tiền “mất tích”

ANTĐ - Ngày 1-10 công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này ngày càng nhận được nhiều đơn thư phản ánh về việc cho đối tượng Nguyễn Sơn Hà cán bộ tín dụng Ngân hành Đầu tư và Phát triển chi nhánh thị xã Thái Hòa vay vốn với số tiền lớn nhưng hiện vị cán bộ này đã “mất tích”. 
Được biết, đối tượng Nguyễn Sơn Hà là cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại thị xã Thái Hoà nên rất nhiều người dân đã tin tưởng cho Hà vay tiền. Một trong số đó là gia đình chị Hồ Thị L. trú tại phường Quang Tiến thị xã Thái Hòa nhiều lần cho Hà vay tiền, mỗi lần vay tiền Hà đều viết một mảnh giấy hẹn ngày trả và các lần đó Hà đều trả đúng hẹn. Lần cuối cùng là Hà nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng nên chị L tiếp tục cho đối tượng Hà vay 260 triệu đồng và có viết giấy vay nợ giữa hai bên. Đến hẹn, không thấy Hà mang tiền đến, chị L đến đòi thì y khất lần, khất lượt.

Còn với gia đình chị Trần M.A thì đối tượng Hà lại lợi dụng mối quan hệ từ trước nên khi chị A đến ngân hàng Hà công tác để vay 300 triệu đồng về làm ăn, Hà gặp chị A và nhờ chị vay thêm cho Hà 200 triệu đồng để lo công việc. 

Trường hợp của bà Nguyễn Thị H. trú khối Tây Hồ, phường Quang Tiến có một ki-ốt không dùng đến nên có cho ngân hàng BIDV thuê lại  để làm địa điểm giao dịch. Qua nhiều lần quan hệ trao đổi và gặp gỡ, Nguyễn Sơn Hà có đặt vấn đề vay tiền của gia đình bà H, đến thời điểm hiện nay số tiền Hà vay của bà H đã lên đến 930 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xác minh điều tra làm rõ.