Ép người buôn rau quả nộp tiền bảo kê

ANTĐ - Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng là Kiều Đăng Tuyền (SN 1988), ở Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây; Chu Văn Công (SN 1992) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), cùng ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng chuyên thu tiền bảo kê của một số thương lái kinh doanh trên địa bàn, vừa bị cảnh sát bắt quả tang.

Các đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, qua công tác nắm thông tin, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây phát hiện nhiều thương lái tại khu vực chợ tạm nông sản phường Quang Trung bị một số đối tượng đe dọa, ép nộp tiền bảo kê hàng tháng. Do không muốn bị cản trở việc kinh doanh, các bị hại đã đều đặn nộp cho nhóm này với mức từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/tháng.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Kiều Đăng Tuyền – đối tượng có 2 tiền án, tiền sự là kẻ cầm đầu nhóm bảo kê. Hầu hết các hộ kinh doanh nông sản tại khu vực chợ tạm đều phải “làm luật” và hoạt động dưới sự quản lý của Tuyền. Gần đây, chủ một ki-ốt chậm nộp tiền bảo kê đã bị các đối tượng đe dọa, đuổi đánh. Mặc cho người này van xin, Tuyền vẫn cùng đồng bọn mang chất bẩn đến đổ trước cửa hàng. Ngày 6-9 vừa qua, Tuyền, Công và Dũng lại đến gặp người này đòi tiền. Khi các đối tượng đang nhận 3 triệu đồng của bị hại thì bị lực lượng cảnh sát bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tự đứng ra quản lý, thu tiền tại khu vực chợ tạm từ khoảng một năm nay. Cụ thể, Tuyền và đồng bọn đã đe dọa, bắt tất cả các lái buôn nông sản là người ngoài địa phương phải nộp tiền hàng tháng. Mọi trường hợp kháng cự đều bị gây khó dễ, hành hung. Thời điểm bị bắt quả tang, nhóm của Tuyền đang đến truy thu số tiền mà chủ quán “khất” từ 3 tháng trước.