Chợ Nhà Xanh cháy lớn vì buông lỏng quản lý

ANTĐ - Ước tính khoảng 40 ki-ốt kinh doanh trong chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy, ảnh hưởng do cháy sau hơn 1 giờ hỏa hoạn. Cháy xảy ra ở đây bởi BQL khu chợ cũ, xuống cấp nghiêm trọng này đã “buông” các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC từ lâu.
 

Cảnh sát PCCC phá khóa dập tắt hỏa hoạn

Chợ Nhà Xanh tan tành... vì cháy

Đám cháy bùng phát vào lúc 6h30 sáng qua (16-12), tại chợ Nhà Xanh, rộng khoảng 2.000m2. Lửa bùng phát mạnh nhất ở khu D, nơi có hàng chục hộ kinh doanh quần áo, giày dép. Cháy xảy ra vào sáng sớm, khi các tiểu thương chưa mở cửa khiến công tác cứu chữa ban đầu của lực lượng cơ sở không phát huy hiệu quả. Chất cháy chủ yếu là bông, vải, xốp nên bén lửa rất nhanh, phút chốc “nuốt chửng” hàng chục ki ốt và bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy, xe chở nước của Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy đến hiện trường, xin  điều động thêm 6 xe chữa cháy của Trường Đại học PCCC, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa, Đan Phượng, với hơn 200 CBCS. Tuyến phố Phan Văn Trường chật hẹp, lại chịu “sức nóng” của hàng trăm người dân hiếu kỳ vây quanh, chủ các gian hàng hò hét phía ngoài khiến việc triển khai lực lượng, phương tiện cứu chữa hết sức khó khăn, bất chấp nỗ lực của CBCS công an cơ sở, CSGT. Hàng loạt dụng cụ phá dỡ như: cưa máy, máy cắt, kìm cộng lực, búa được Cảnh sát PC&CC huy động để phá khóa các gian hàng, phun nước dập lửa. Nhiều chiến sỹ bộ đội đóng quân ở một doanh trại gần đó cũng phối hợp với lực lượng công an tham gia di chuyển tài sản khỏi khu vực xảy cháy cho nhân dân.   

Chợ Nhà Xanh tồn tại hàng chục năm nay, được dựng theo kết cầu khung thép, mái tôn, trần ốp xốp và nhựa chống nóng, nên khi hỏa hoạn kết cấu này bị nhiệt tác động sập đổ nhanh chóng. Sau hơn 1 giờ tổ chức cứu chữa, Cảnh sát PC&CC đã dập tắt được hỏa hoạn, không để cháy lan sang các khu A,B,C của chợ. Theo thông tin ban đầu PV ANTĐ có được, khu vực xảy cháy rộng khoảng 285m2, nơi đây có 2 hộ kinh doanh quán cơm thường xuyên sử dụng bếp than tổ ong. Đại diện Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy xác nhận: vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Khoảng 40 ki - ốt bị ảnh hưởng bởi đám cháy

Đầy rẫy vi phạm

Báo ANTĐ từng có bài phản ánh những nguy cơ rình rập tại khu chợ này như: hộ kinh doanh sử dụng ngọn lửa trần bừa bãi, câu móc điện tùy tiện tại các ki - ốt kinh doanh, song vi phạm vẫn cứ tồn tại. Khoảng 40 ki-ốt cháy tan tành sáng sớm qua, dù sao vẫn còn là may mắn, bởi nếu không may cháy xảy ra vào giờ cao điểm trưa, hoặc chiều tối tại khu chợ “nổi tiếng” kinh doanh lộn xộn, bày bán hàng hóa tràn lan, chắn, chiếm mọi lối đi này, ở bên con phố Phan Văn Trường luôn tắc nghẽn giao thông... chắc chắn thiệt hại về tài sản sẽ vô cùng lớn, chưa kể nguy cơ có thể gây thương vong về người do chạy cháy giẫm đạp lên nhau.

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy cho biết: Những vi phạm về PCCC tại chợ Nhà Xanh như: Hệ thống điện đấu nối không theo tiêu chuẩn; hàng hóa sắp xếp cản trở lối thoát nạn, gần nguồn nhiệt; mái che mái vẩy đua, móc nối tùy tiện tiềm ẩn nguy cơ gây cháy lan; Các hộ kinh doanh đun nấu, sử dụng ngọn lửa trần để gần với vật liệu dễ cháy, máy bơm chữa cháy không đảm bảo số lượng; lực lượng PCCC cơ sở mỏng, không được đào tạo chuyên sâu... đều đã được Cơ quan chức năng có văn bản kiến nghị khắc phục nhiều lần, đã xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên BQL chợ này không khắc phục. 

Còn theo ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy: Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, UBND quận đã gặp gỡ các tiểu thương bị thiệt hại để bàn bạc phương án hỗ trợ, khắc phục thiệt hại. Về chủ trương, sau khi thống kê thiệt hại, địa phương sẽ có phương án hỗ trợ các tiểu thương về địa điểm kinh doanh mới, giảm thuế trong thời gian nhất định. Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho hay: Khu chợ Nhà Xanh được xây dựng tạm lâu nay. UBND quận đang chuẩn bị có kế hoạch di dời các hộ kinh doanh sang khu chợ mới xây ở bên đường Nguyễn Phong Sắc - ông Hà cho biết.