Không pháo hoa vẫn vui

ANTĐ - UBND tỉnh Kiên Giang và Hà Giang vừa chỉ đạo không bắn pháo hoa để tiết kiệm chi phí ngân sách, số tiền doanh nghiệp góp bắn pháo hoa sẽ đề nghị chuyển mua gạo giúp đồng bào chính sách. Anh Nguyễn Tuấn Việt (34 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa) rất vui trước quyết định này.

- Anh có thích xem bắn pháo hoa không?

- Tôi nghĩ ai cũng thích vẻ lung linh, huyền ảo của pháo hoa.

- Một số tỉnh dừng bắn pháo hoa để dùng tiền đó mua lương thực cho đồng bào chính sách, anh nghĩ sao?

- Bắn pháo hoa tạo không khí ấm áp cho lễ hội để nhân dân vui đón Tết. Tuy nhiên, việc “nhịn” xem pháo hoa để nhường cơm sẻ áo cho đồng bào nghèo là việc nên làm, vì người ta phải đủ ăn, đủ mặc trước thì mới nghĩ đến giải trí, vui chơi được.

- Anh biết chi phí để bắn pháo hoa là bao nhiêu không?

- Tôi không rõ, chỉ biết là rất lớn.

- Những người có điều kiện, những nơi đã no đủ vẫn có nhu cầu được xem pháo hoa, liệu có thiệt thòi cho họ không?

- Tôi tin rằng nếu biết số tiền góp cho bắn pháo hoa của mình đã giúp đỡ được nhiều người nghèo thì doanh nghiệp sẽ rất vui vẻ.