ANTD.VN - Nhập khẩu gạo của Philippines từ thị trường Việt Nam dự báo sẽ tăng trong năm 2025, lên khoảng 4,35 triệu tấn, hơn 200 nghìn tấn so với năm ngoái.
ANTD.VN - Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam lần đầu tiên là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore, chiếm 32,03% thị phần gạo nhập khẩu của nước này.
ANTD.VN - Từ điểm tham chiếu “chất lượng hạt gạo và thương hiệu sản phẩm”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhiều lần nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương sao cho việc tổ chức sản xuất lúa gạo thông suốt qua các chuỗi giá trị bền vững.
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hỗ trợ hơn 130.000 tấn gạo để cứu đói cho 8.678.378 khẩu, trong thời gian 01 tháng (mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu) thuộc 24 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.
ANTD.VN - Ngày 16/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1409/QĐ-TTg ký quyết định cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
ANTD.VN - Liên kết “4 nhà” (Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) đã ra đời 15 năm nay nhưng nông sản Việt Nam vẫn thua ngay trên sân nhà và khó vươn ra thị trường quốc tế. Liên kết lỏng lẻo, doanh nghiệp đã vào cuộc nhưng chưa mặn mà nên nông sản sạch vẫn là giấc mơ của người tiêu dùng Việt Nam.
ANTD.VN - Như ANTĐ đã phản ánh, một cơ sở sản xuất giấm
gạo truyền thống ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã tự ý đưa axit vào
quy trình sản xuất. Hiện lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội đang lấy mẫu xét
nghiệm sản phẩm giấm gạo tại đây để đánh giá ảnh hưởng của nó tới sức khỏe người
tiêu dùng.
ANTD.VN - Qua kiểm tra, lực
lượng liên ngành thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở sản xuất giấm gạo sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên.
ANTD.VN - Cách đây vài hôm, ông Nazer al-Islam Karim, người gốc Bangladesh, đang làm công nhân vệ sinh ở Arab Saudi đã bị một người chụp lén khi ông chăm chú nhìn vào các món đồ trang sức tại 1 cửa hàng ở Thủ đô Riyadh rồi đăng lên mạng xã hội Instagram kèm theo một dòng status đầy mỉa mai.
ANTD.VN - Dự kiến, tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đạt hơn 23.500 tỷ đồng. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp, siêu thị đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Dự báo, nguồn hàng năm nay khá dồi dào, ổn định và giá cả sẽ không biến động nhiều.
ANTD.VN - Việc làm rõ Công ty TNHH T&A Ogilvy tài trợ cho Vinastas tiến hành khảo sát nước mắm vẫn chưa thuyết phục được dư luận. Điều mà người ta quan tâm là liệu đứng đằng sau T&A Oglivy còn có “cao thủ” nào giấu mặt, giật dây?
ANTD.VN - Trong khi xuất khẩu gạo cả năm 2016 cố gắng cũng khó đạt con số 5 triệu tấn, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, thì trong 4 năm qua, đã có khoảng 10.000 tấn gạo Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ bị trả về vì cho rằng còn tồn dư một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà phía Mỹ cấm dùng. Dù khẳng định những lô gạo bị trả về không độc hại, nhưng cũng đặt ra một số vấn đề cùng giải quyết sớm.
ANTD.VN - Có một nghịch lý là Hà Nội có sức tiêu thụ rất lớn đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm sạch, trong khi các tỉnh, thành phố lân cận nguồn cung rất dồi dào, nhưng việc “bắt tay” nhau lại gặp không ít khó khăn.
ANTD.VN - Trong cùng một ngày, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hai sự kiện nhằm gắn kết giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thủ đô và các tỉnh, thành phố, đồng thời nhằm bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt khi bước ra thị trường khu vực và thế giới. Mở cửa hội nhập thì cạnh tranh càng khốc liệt. Nếu các hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không thay đổi cách nhìn về thị trường nội địa, về chiến lược ra biển lớn thì chắc chắn sẽ thua cả trên “sân nhà” lẫn “sân khách”.
ANTD.VN - Theo Sở Công Thương Hà Nội, ước tính năm nay, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 23.500 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với năm 2016).
ANTD.VN - Ít được quan tâm đầu tư, cũng chưa được xem là nhóm mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, nhưng năm 2016, xuất khẩu rau quả dự kiến mang về tới 2,5 tỷ USD. Theo các chuyên gia, nếu được đầu tư và tận dụng hết cơ hội, xuất khẩu rau quả của Việt Nam còn có bước tăng trưởng mạnh.
ANTD.VN - Từng được xác định là “động lực tăng trưởng”, thậm chí là “xương sống” của nền kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam hiện chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp tới hơn 35% tăng trưởng GDP, tạo ra hàng triệu việc làm. Thế nhưng, lần đầu tiên khu vực kinh tế quan trọng này mới được “để mắt” tới với Luật Hỗ trợ DNNVV vừa được trình Quốc hội tại kỳ họp này.