Không để “cái sảy nảy cái ung”

ANTĐ - Với một số vụ việc manh động có ý đồ phá hoại vừa xảy ra, các doanh nghiệp đầu tư đã làm ăn lâu dài ở Việt Nam cũng đủ tỉnh táo nhìn nhận, một vài sự cố đó không thể “bôi bẩn” bức tranh đầu tư nước ngoài đã được tạo dựng từ phía Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua.

Một vài vụ bùng phát quá khích kiểu “lửa rơm”, có sự châm ngòi của những phần tử gây rối, phá hoại ở Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng dập tắt. Khoảng 300 đối tượng có liên quan đến các vụ gây rối và đập phá nhà máy đã bị bắt giam, khởi tố. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đầu tư không bị phá hoại hoặc hư hại nhẹ có thể yên tâm trở lại sản xuất bình thường. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã xin lỗi các doanh nghiệp và cam kết không để xảy ra tình trạng hy hữu, đáng tiếc vừa qua.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã có các cuộc điện đàm với các Ngoại trưởng Singapore, Indonesia, Nga liên quan tới một số cuộc biểu tình tuần hành vừa qua tại một số địa phương. Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng các biện pháp kiên quyết nhằm xử lý nghiêm các hành vi kích động, vi phạm pháp luật. Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để tạo mọi thuận lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Singapore cũng đánh giá cao các biện pháp kịp thời vừa qua của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh, trật tự, tạo niềm tin để các doanh nghiệp Singapore yên tâm tiếp tục hoạt động sản xuất, đầu tư tại Việt Nam. 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhận định, sự cố đáng tiếc vừa qua chỉ diễn ra ở một số doanh nghiệp trên một số địa phương, dù không ảnh hưởng nặng nề ngay tới môi trường đầu tư, nhưng ở một mức độ nào đó nó cũng làm cho doanh nghiệp suy giảm niềm tin. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, để nhà đầu tư an tâm, ngoài việc bồi thường thiệt hại cho họ, còn phải xử lý thật nghiêm những kẻ phạm pháp, để nhà đầu tư tin tưởng vào luật pháp Việt Nam. Có ý kiến khá lạc quan nhận định, trong hơn 20 năm kêu gọi đầu tư nước ngoài, với chính sách mở cửa, thu hút vốn đầu tư, không chỉ các bộ, ngành mà các địa phương đều thực hiện các hình thức mời gọi đầu tư, thậm chí “trải chiếu hoa”, “thảm đỏ” với nhiều ưu đãi, điều kiện thông thoáng. Với một số vụ việc manh động, ý đồ phá hoại vừa xảy ra, các doanh nghiệp đầu tư đã làm ăn lâu dài ở Việt Nam cũng đủ tỉnh táo nhìn nhận, một vài sự cố xảy ra không thể “bôi bẩn” bức tranh đầu tư nước ngoài đã được tạo dựng từ phía Việt Nam.

Hơn 20 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam luôn là sự lựa chọn, điểm đỗ an toàn, đầu tư lâu dài. Không có lý gì để “cái sảy nảy cái ung”, chỉ vì một số sự cố đáng tiếc làm hỏng đại cục.