Hy Lạp đưa ra điều kiện để chấp nhận gói cứu trợ mới

ANTĐ - Quá thời hạn chót 30-6 mà Hy Lạp không trả được khoản nợ 1,5 tỷ euro, sáng qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF đã tuyên bố Hy Lạp nợ quá hạn và không được quyền tiếp cận khoản vay nào của quỹ cho tới khi thanh toán nợ cũ. 
Hy Lạp đưa ra điều kiện  để chấp nhận gói cứu trợ mới ảnh 1

Người cao tuổi Hy Lạp đứng đợi trước cửa ngân hàng để rút lương hưu 

Được biết, ngay tối 30-6, Thủ tướng Hy Lạp - Alexis Tsipras gửi cho nhóm chủ nợ quốc tế một bức thư, trong đó cho biết sẽ chấp nhận tất cả điều kiện trên bàn đàm phán cuối tuần này và chỉ đề xuất vài thay đổi nhỏ.

Ngay hôm qua, các Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã điện đàm để thảo luận về đề xuất của Hy Lạp, phản ứng ban đầu của họ là những đề xuất mà ông Tsipras nêu ra sẽ khó được chấp nhận.

Cũng trong 1-7, Chính phủ Hy Lạp mở lại một số ngân hàng để giúp người về hưu không có thẻ ATM rút được tiền, mỗi người được rút tối đa 120 euro. Trước đó hôm 30-6, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại Athens, biểu thị ủng hộ việc Hy Lạp ở lại Eurozone trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến tổ chức vào ngày 5-7 tới.