- Đóng cửa các ngân hàng, Hy Lạp “vật vã” trong cơn khủng hoảng
- Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề nợ công
- Dân ồ ạt rút tiền, ai cứu Hy Lạp trước giờ G?
Phát biểu trước báo giới tại Thủ đô Athens, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis cho hay, Hy Lạp sẽ không có đủ tiền để trả khoản nợ 1,6 tỷ euro (1,8 tỷ USD) cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Nhưng khi được hỏi về việc liệu có còn cơ hội để Athens đạt được thỏa thuận với các chủ nợ trước khi chương trình cứu trợ tài chính cho Hy Lạp hết thời hạn vào nửa đêm, ông Varoufakis trả lời rằng, “Chúng tôi hy vọng như vậy”.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng cánh cửa đối thoại với Hy Lạp vẫn mở sau cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 5-7 tới. Cùng ngày, Bộ Tài chính Hy Lạp công bố trên trang web của bộ danh sách khoảng 1.000 chi nhánh của 5 ngân hàng mở cửa trong 3 ngày (tính từ 1-7) cho người hưởng trợ cấp, với số tiền rút tối đa là 120 euro.