Học xây tổ ấm

ANTĐ - Khi kết hôn, ai cũng mong muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Việc xuất hiện những khóa học “tiền hôn nhân” là một trong nhiều hình thức giúp các bạn trẻ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và kiến thức trước khi kết hôn…

Loay hoay khớp nhịp tâm hồn

Chỉ vì không thỏa thuận được cách quản lý tài chính mà nhiều cặp vợ chồng liên tục cãi nhau, dẫn đến thất vọng về nhau sau đám cưới. “Khi về sống chung một nhà, tôi muốn chồng đưa tiền lương hàng tháng để chi tiêu cho sinh hoạt gia đình thì anh ấy lại phân theo kiểu việc lớn anh chi, việc nhỏ tôi chi, còn lại tiền ai nấy giữ. Nếu mọi chuyện trong gia đình cứ rạch ròi với nhau như thế thì còn gì là vợ chồng”, chị Thu Trang buồn bã. Đôi khi lại là những hục hặc rất đỗi bình thường như: vợ có thói quen đi ngủ muộn còn chồng thì đi ngủ sớm, hay thói đâm tuông bỏ vãi, sống không ngăn nắp của các ông chồng khiến nhiều người vợ không thể chịu đựng nổi… Trước tình cảnh đó, hiện nhu cầu tìm hiểu bạn đời trước khi tiến tới hôn nhân khá đa dạng: Có người đã kết hôn, có người đang yêu và chuẩn bị cưới, cũng có nhiều bạn trẻ chưa yêu nhưng vẫn quan tâm với ý thức lo lắng nghiêm túc cho hạnh phúc của cuộc hôn nhân tương lai.

Theo các chuyên gia tâm lý, số cặp vợ chồng trẻ tìm đến tư vấn về những vướng mắc sau hôn nhân chiếm gần 50% trên tổng số ca tư vấn, nguyên nhân là do đa phần họ không biết hết tính cách của người bạn đời trước khi cưới. Bà Trần Thị Phương Hà, Giám đốc một Trung tâm chuyên Tư vấn Tình yêu, hôn nhân, gia đình, khẳng định: “Những năm đầu hôn nhân sẽ rất khó khăn, nhưng nếu được tư vấn trước khi cưới, các xung đột sẽ được hạn chế. Lớp học tiền hôn nhân rất cần thiết cho các bạn trẻ, giúp họ biết cách đón nhận và xử lý khó khăn mà không thất vọng về nhau. Nó còn giúp họ biết cách sắp xếp cuộc sống sao cho phù hợp”. Rất nhiều trường hợp 5-10 năm sau ngày cưới, các bà vợ phàn nàn rằng chồng mình không còn như xưa, không giúp vợ việc nhà, không chia sẻ chuyện buồn, chuyện vui… Nhiều vấn đề phức tạp phát sinh. Khi đó họ mới đến nhờ tư vấn gỡ rối mà quên mất rằng mọi thứ đã trở thành thói quen, rất khó thay đổi.


Kỹ năng sống cần thiết

Chị Nguyễn Thu Thuỷ, nhân viên kế toán của một công ty truyền thông cho biết: “Lúc đầu, được một người bạn rủ tham gia lớp học tiền hôn nhân mình chỉ học cho vui. Bởi lẽ, mình nghĩ 2 đứa đã yêu và tìm hiểu nhau 7 năm trước khi tiến tới hôn nhân nên khó có thể xảy ra những xung đột không thể giải quyết sau khi kết hôn. Thế nhưng, cưới rồi mới biết ngay cả việc xếp quần áo cũng có thể cãi nhau. May mà đã được tư vấn trước nên cả hai dễ dàng bỏ qua”.

Thời gian gần đây, rất nhiều trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng tại Hà Nội mở những khóa học “tiền hôn nhân” nhằm giúp các bạn trẻ hiểu được giá trị của tình yêu, gồm nhiều khoá học như: Chân dung của một gia đình hạnh phúc và trách nhiệm của bạn; Xung đột trong hôn nhân - Nguyên nhân và cách hoá giải; Sức khoẻ sinh sản - Bài học “vỡ lòng” cho những người muốn làm cha mẹ; Sức khoẻ tình dục - Làm sao để có được đời sống tình dục hoà hợp và thoả mãn. Mặc dù vậy, một số giảng viên được mời giảng cho các khóa học này cho biết: Dịch vụ đào tạo kiến thức “tiền hôn nhân” đã xuất hiện một vài năm gần đây. Tuy nhiên, do các trung tâm, tổ chức tư nhân thành lập chủ yếu tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nên dù hướng tới những mục đích rất tích cực, song trên thực tế, còn khá ít bạn trẻ biết đến và tham gia các khóa học. Lý do chính là do các khoá học còn mang tính tự phát và thiếu chuyên nghiệp.

Bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tư vấn tâm lý, Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam nhận xét: “Việc chuẩn bị trước cho các mối quan hệ trong hôn nhân là việc cần thiết. Bởi khi bắt đầu kết hôn là bắt đầu một sự thay đổi. Sự sẵn sàng của mỗi người sẽ giúp cho sự thay đổi đó có ý nghĩa tích cực hơn. Kiến thức “tiền hôn nhân” là một dạng kỹ năng sống đặc thù. Do đó, bên cạnh giáo trình, yếu tố người giảng cũng rất quan trọng. Để các chương trình đào tạo “tiền hôn nhân” đem lại hiệu quả thực sự, về lâu dài, phải xây dựng được những cuốn tài liệu cơ bản và khoa học. Thực tế, cuộc sống chung nào cũng có những khó khăn phát sinh. Lớp học tiền hôn nhân sẽ giúp các bạn trẻ có đầy đủ kiến thức, chuẩn bị tâm lý kỹ càng để biết cách ứng xử, không làm tổn thương nhau, tránh những đổ vỡ”.