Hoa hậu Thiên Ân: "Tôi nhận thấy phần trình diễn của mình không tệ đến mức bị loại khỏi Top 10"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân bất ngờ dừng chân tại Top 20 "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022" khiến nhiều người tiếc nuối. Bản thân Thiên Ân cũng thừa nhận, cô không tin mình lại bị trượt khỏi Top 10. 

Đêm chung kết "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022" đã khép lại tại Indonesia với chiến thắng cao nhất thuộc về người đẹp Isabella đến từ Brazil. Kết quả này được cho là thuyết phục bởi trước đó cô gái mang hai dòng máu Brazil - Italy này là một trong số ít những gương mặt sáng giá và nổi bật được dự đoán sẽ chiến thắng ở vị trí cao nhất.

Tân Hoa hậu cao 1,78 m, có bằng cử nhân Kinh tế và bằng Thạc sĩ Tài chính của Đại học College London, vương quốc Anh. Isabella cũng là người sáng lập ra dự án hỗ trợ người khuyết tật mang tên Beyond. Cùng với đó, một loạt danh hiệu Á hậu đã được trao gồm: Á hậu 1 trao cho người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 thuộc về đại diện Indonesia, Á hậu 3 gọi tên người đẹp Venezuela và Á hậu 4 gọi tên thí sinh Cộng hòa Czech. Đáng nói, có tới 5 người đẹp cùng nhận giải Á hậu 5 gồm: Campuchia, Columbia, Puerto Rico, Mauritius và Tây Ban Nha.

Trước đó, Top 10 thí sinh gồm có: Mauritius, Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Campuchia. Trong số này, người đẹp Mauritius được đặc cách vào Top 10 nhờ phiếu bình chọn của khán giả. Tiếp đó, Top 5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử gồm có: Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Czech và Venezuela. Cả 5 cùng trả lời câu hỏi về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong phần trả lời, người đẹp Brazil nói rằng chiến tranh chỉ mang đến những mất mát và nỗi đau và cô nghĩ rằng nên giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Việc đại diện nhan sắc Việt - Đoàn Thiên Ân chỉ dừng chân ở Top 20 chung cuộc được xem là kết quả khá bất ngờ. Bởi trong suốt hành trình thi kéo dài gần một tháng vừa qua, Thiên Ân để lại dấu ấn khá rõ nét với ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Cô cũng là một trong những thí sinh chăm tương tác với người hâm mộ và nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ đông đảo khán giả theo dõi cuộc thi. Tại đêm chung kết, Thiên Ân cũng ghi điểm với nhiều màn trình diễn thú vị trên sân khấu. Đại diện Việt Nam cho biết, cô đã luyện tập không ngừng, giảm hơn 5kg để có thể đem đến khán giả những phần trình diễn mãn nhãn nhất. Tuy nhiên Thiên Ân chỉ lọt vào Top 20, kèm theo việc được trao thêm 2 giải thưởng phụ là: "The best national costume" (giải trình diễn trang phục truyền thống xuất sắc nhất) và "The country's power of the year" (tạm dịch: "Quốc gia có quyền lực nhất của năm)".

Nhiều khán giả đồng loạt gọi tên “Đoàn Thiên Ân” trên khán đài trong đêm chung kết để khích lệ tinh thần cho cô nàng. Dẫu dừng chân ở top 20 nhưng Thiên Ân đã thành công chinh phục được nhiều tình cảm, sự yêu thương của mọi người thông qua sự nỗ lực, chăm chỉ của bản thân. Với thời gian chuẩn bị chưa đầy 3 ngày để chuẩn bị chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Thiên Ân đã có những sự bứt phá rõ rệt về thần thái và tự tin. Cô nàng đã dành được chiến thắng trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ và sẽ tiếp tục dõi theo Thiên Ân trong những hành trình sắp tới.

Ngay khi kết quả Top 10 được công bố, Thiên Ân đã không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt ở phía sau sân khấu. Lý giải về điều này, đại diện Việt Nam cho biết, cô không nghĩ mình lại bị loại khỏi Top 10.

"Có thể tôi có ít thời gian để chuẩn bị nhưng tôi tin rằng với năng lực của mình vẫn có thể vào Top 10. Cá nhân tôi nhận thấy phần trình diễn của mình không tệ đến mức bị loại ra khỏi Top 10. Tôi cũng không hiểu lý do nhưng cảm thấy hơi thất vọng." - Thiên Ân bộc bạch.

Nói thêm về kết quả này, Thiên Ân tự nhận cô vốn là người cầu toàn nên sau mỗi phần thi đều hỏi mọi người là mình làm có được không. Cô cũng không bao giờ chấm 10 điểm cho bản thân, ngay cả nhiều cái mọi người thấy cô đã làm rất tốt rồi nhưng cô vẫn chưa thấy tốt, mà thấy mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn vì mình có thể làm tốt hơn thế. Người đẹp giãi bày, việc bị loại khỏi Top 10 hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cô. Thời khắc khi MC công bố danh sách Top 10, cô vẫn rất tự tin rằng mình sẽ có tên trong Top này, xong đến lúc cái tên cuối cùng được xướng lên lại không phải là mình, cô thấy rất bất ngờ. Thiên Ân cũng tiếc cho một thí sinh khác không lọt vào Top 10 là đại diện đến từ Mexico.

Cũng theo Thiên Ân, sau khi đăng quang "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022", cô chỉ có vài ngày chuẩn bị để lên đường đại diện nhan sắc Việt thi "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022". Thời điểm đó, cô từng tâm sự với một người trong êkip rằng mình cảm thấy chưa sẵn sàng để đi thi, sợ bị trượt khỏi Top rồi làm mọi người thất vọng, vì cái bóng của Hoa hậu Thùy Tiên quá lớn. Song đến lúc xách vali lên đường, cô tự nhủ mình không còn đường lùi và sẽ phải "chiến đấu" hết mình. Với quyết tâm đó nên trong quá trình thi quốc tế, có nhiều lúc mệt mỏi nhưng cô đều gạt hết qua một bên, quên đi hết để thi đấu với tinh thần cao nhất.

"Tôi nghĩ rằng nếu như mình không vào được đến Top 10 thì mình cũng đã chiến thắng được bản thân. Thật sự nhìn hình ảnh mọi người xuống phố kêu gọi, hay tạo từng tài khoản ngày đêm không ngủ, nhắc từng người mình gặp để bầu chọn cho Việt Nam, cho Thiên Ân, tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn vô cùng." - Thiên Ân bày tỏ.

Nhận định về kết quả trên, bà Phạm Kim Dung - Giám đốc Công ty Sen Vàng - đơn vị giữ bản quyền cử đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022" chia sẻ, nói một cách công bằng thì Thiên Ân thuộc nhóm thí sinh có gương mặt đẹp, có nỗ lực, trí tuệ và việc cô bị loại khỏi Top 10 chung cuộc là điều đáng tiếc. Tuy nhiên bản chất của cuộc thi là có ngườ đi tiếp và có người dừng lại, các thí sinh khác cũng có những thế mạnh riêng và có thể họ bắt kịp được tần số của ban tổ chức, ban giám khảo. Dẫu sao việc Thiên Ân lọt vào Top 20 và giành 2 giải phụ quan trọng cũng đã là một kết quả thành công.