Hoa hậu là người đẹp có nội lực tỏa sáng lâu dài

ANTĐ - Hoa hậu Ngọc Hân - một trong những người “cầm cân nảy mực” ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã lần đầu tiên lên tiếng, thắng thắn chia sẻ với phóng viên Báo ANTĐ về những điều mà cô tâm đắc ở tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 

Hoa hậu là người đẹp có nội lực tỏa sáng lâu dài ảnh 1Vẻ đẹp trong sáng, sự vô tư và nền tảng học vấn là điểm cộng giúp cô sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại thương giành vương miện Hoa hậu

- PV: Là người góp phần đưa Kỳ Duyên lên ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 2014”, chị có nhận xét gì về tân Hoa hậu?

- Ở Kỳ Duyên có sự ngây thơ, trong sáng của một cô gái vừa rời khỏi ghế học sinh THPT và cô ấy làm tôi liên tưởng rất nhiều đến cô bạn thân của mình là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Thúy cũng đăng quang ngôi vị Hoa hậu ở cuộc thi này năm 18 tuổi và mới bước chân vào đại học. Việc tại sao lại chọn Kỳ Duyên thì tôi rất tâm đắc với một câu nói của Thúy: Hoa hậu không phải người đẹp nhất mà sẽ là người đẹp nhất, tức là biết cách tỏa sáng và làm tất cả mọi thứ để mình ngày càng đẹp hơn trong mắt mọi người. Cũng xin nói luôn rằng ngay cả các sân chơi sắc đẹp trên thế giới cũng vậy, sắc đẹp không phải yếu tố duy nhất quyết định.

- PV: Như Ban giám khảo từng chia sẻ việc chọn Hoa hậu là cả một quá trình chứ không chấm riêng gì đêm chung kết, vậy trong quá trình đó Kỳ Duyên có gì nổi trội hơn 37 người đẹp còn lại? 

-  Cô ấy là người cởi mở, thân thiện và rất thật. Kỳ Duyên rất vô tư, đôi khi còn “tồ”. Nhưng chính điều đó được tôi cũng như các thành viên Ban giám khảo đánh giá cao. Như tôi từng chia sẻ rằng, chúng tôi luôn đánh giá cao sự chân thật, vô tư hồn nhiên của các cô gái hơn là vẻ gì đó khéo léo một cách quá mức của nhiều ứng viên khác mà mọi người cho rằng có tiềm năng hơn. Bởi đó sẽ là người có sự chân thành, hướng thiện và tỏa sáng. Vì chỉ có chân thành mới giúp con người ta dễ dàng sẻ chia với nhau hơn. Đứng trước một con người chân thành như thế, mọi người sẽ có thiện cảm. 

- PV: Ngoài những điều đó ra, Kỳ Duyên có “ghi điểm” nhờ yếu tố gì khác không?

-  Điều mà tôi cũng như các vị giám khảo đánh giá cao nhất ở Kỳ Duyên chính là nền tảng tư duy, học thức của cô ấy. Tôi nghĩ cái không nhìn thấy được mới là cái lớn. Đó là nội tâm, ứng xử, nền tảng kiến thức mà Kỳ Duyên có được từ nhỏ. Đó là điều không phải ngày một, ngày hai thấy được. Đa phần Hoa hậu Việt Nam sau khi đăng quang đều tỏa sáng và được mọi người công nhận. Nếu chọn Hoa hậu theo số đông thì có lẽ không cần Ban giám khảo nữa. Ban giám khảo là những người rất sát sao và có trình độ nhất định để tìm ra người đẹp có nội lực tỏa sáng lâu dài sau khi đăng quang.

- PV: Vậy chị nghĩ sao trước những ý kiến cho rằng Kỳ Duyên chưa xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu?

-  Ngay sau khi Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu, tôi có gọi điện cho cô ấy để chúc mừng và chia sẻ áp lực này. Tôi có nói với Kỳ Duyên rằng cô ấy là người tốt, trong sáng và chân thành, rồi từ từ mọi người sẽ nhìn ra vẻ đẹp đó. Tôi cũng động viên Kỳ Duyên không việc gì phải lo lắng hay bận tâm quá về những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Nếu ý kiến nào tích cực thì ghi nhận, còn tiêu cực thì không cần quan tâm. Sau này nếu cô ấy có gặp bất kỳ khó khăn gì cần hỗ trợ thì hãy gọi cho tôi, tôi sẵn sàng tư vấn. Tôi nói điều đó bằng tấm lòng và sự chân thành của một Hoa hậu đi trước. Nói vui thì ngôi vị Hoa hậu của Kỳ Duyên là “sản phẩm” mà tôi cùng những người trong Ban giám khảo làm ra và chúng tôi có trách nhiệm “bảo hành” (cười).

- PV: Điều đó có nghĩa việc chọn Kỳ Duyên làm Hoa hậu là kết quả từ sự đồng thuận cao của 5 thành viên Ban giám khảo?

- Đúng vậy, đó là sự đồng thuận rất cao. 

- PV: Vậy Ban giám khảo nói gì về một số tin nhắn nặc danh ngay trước đêm chung kết “tố” Kỳ Duyên chưa đủ tuổi dự thi và có hình xăm ở sau lưng? 

-  Ban giám khảo là người biết rõ nhất điều đó. Về điều kiện tuổi thì cuộc thi tính tuổi thí sinh theo năm chứ không theo tháng. Điều đó chẳng có gì sai cả. Còn hình xăm thì tôi xin khẳng định là không phải, đó là vết chàm bẩm sinh. 

- PV: Từ đầu cuộc thi đến giờ có rất nhiều đơn thư nặc danh tố cáo kiểu như vậy, có nguồn tin rằng những đơn thư đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả chấm chọn của Ban giám khảo. Điều đó có đúng không?

- Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở vị trí giám khảo cuộc thi này nhưng cũng được nghe các thành viên trong Ban tổ chức và Ban giám khảo kỳ cựu chia sẻ đó là chuyện bình thường, cuộc thi nào cũng vậy, nặc danh tố cáo người này người kia bay như bươm bướm. Giám khảo chúng tôi không phải lo về những thứ đó vì cuộc thi đã có bộ phận riêng đi xác minh thẩm định và cung cấp thông tin chính xác nhất. Chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào, kể cả đơn thư nặc danh. Tôi khẳng định những người ngồi vào vị trí giám khảo đều có địa vị nhất định trong xã hội và chúng tôi giữ uy tín, danh dự của mình bằng mọi giá chứ không chịu tác động từ bất kỳ thế lực nào, từ quyền thế hay tiền bạc.

- PV: Xin cảm ơn chị về những chia sẻ thẳng thắn và chân thành!