- Ra mắt MV "Công an Hà Nội trong trái tim tôi - CAHN in my heart"
- Gần 1 triệu người tham dự "Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Mátxcơva"
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ‘bật mí’ về ca khúc ra mắt dịp Quốc khánh
Từ nhiều năm nay, cuộc thi ngày càng nghiêm túc hơn với các tiêu chí về giá trị xã hội, học vấn, hoạt động cộng đồng và khả năng truyền cảm hứng. Đặc biệt, phần thi “Beauty with a Purpose” luôn được coi là “trái tim” của Miss World. Xuyên suốt cuộc thi, thí sinh phải trình bày và chứng minh tính thực tiễn, lâu dài và bền vững của dự án nhân đạo do chính mình thực hiện.
Với tinh thần đó, việc Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới chuyển hướng lựa chọn đại diện thiên về yếu tố tri thức không chỉ là sự thích ứng, mà còn là hành động có chủ đích nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh thực chất tại đấu trường Miss World, nơi mà sắc đẹp thôi là chưa đủ.
![]() |
Á hậu Minh Kiên |
Theo thông lệ, người kế nhiệm Ý Nhi sẽ phải là Minh Kiên. Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2023 kế nhiệm Ý Nhi thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 là hoàn toàn hợp lý. Động thái im lặng bất thường của Minh Kiên thời gian qua khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu cô có “giấu bài” để trở lại Miss World.
Cái tên được nhiều người quan tâm không kém là Á hậu Phương Thanh. Thời gian qua, Phương Thanh tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, đạt thành tích huy chương Bạc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với hai vai diễn tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 5, chủ đề “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V - năm 2025.
Hoa hậu
![]() |
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc |
Cái tên khác cũng đang được quan tâm là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ngoài chiều cao nổi bật (1,86 m) và kỹ năng trình bày lưu loát bằng tiếng Anh, Bảo Ngọc còn có hồ sơ học thuật đáng nể.
Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM), đồng thời là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.
![]() |
Á hậu Phương Thanh |
Đặc biệt, cô đã từng tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan cùng phái đoàn Việt Nam, và là một trong những gương mặt trẻ có đóng góp vào việc tổ chức Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Khí hậu (LCOY Việt Nam 2024).
Tuy nhiên, Bảo Ngọc đang “vướng” danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Việc tạm gác lại ngôi vị quốc tế để tham gia cuộc thi sắc đẹp khác là hiếm có trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp. Đồng thời, Bảo Ngọc đang làm Giám đốc quốc gia Miss World Vietnam 2025. Việc giám đốc quốc gia đi thi cũng là chưa có tiền lệ.
Bảo Ngọc không phải là gương mặt duy nhất đáp ứng được các tiêu chí mới. Do đó, nhiều cái tên liên tục được khán giả gọi tên như Hoa hậu Quế Anh, Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên… Ai kế nhiệm Ý Nhi dự thi Miss World lần thứ 73 là điều được quan tâm, bàn tán nhiều khắp các diễn đàn.
![]() |
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc |
Những cái tên nêu trên, mỗi người một màu sắc, một thế mạnh riêng cho thấy Sen Vàng đang có nhiều lựa chọn đa dạng và có chiều sâu, đủ sức đáp ứng yêu cầu khắt khe từ ban tổ chức Miss World. Điều quan trọng, như chia sẻ của bà Phạm Kim Dung, là người được chọn không chỉ cần có năng lực hiện tại mà còn phải có tiềm năng phát triển lâu dài, trở thành hình ảnh đại diện tích cực cho phụ nữ Việt trên sân khấu quốc tế.
![]() |
Á hậu Phương Thanh |
Hiện tại, phía Sen Vàng vẫn chưa công bố gương mặt chính thức sẽ đại diện Việt Nam tại Miss World 2025. Việc ai là người được chọn vẫn còn là ẩn số. Nhưng rõ ràng, cuộc chơi lần này không dừng ở mức độ “hoa hậu chỉ đẹp ở phạm vi trình diễn”. Đây là hành trình tìm kiếm đại diện có thể lan tỏa được hình ảnh người Việt Nam thông minh, tri thức và đủ sức đảm đương vương miện cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất trên thế giới.
CEO Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc công ty Sen Vàng - nhấn mạnh: “Miss World không phải là một sân chơi thiên về hào quang hay trình diễn. Đây là cuộc thi đòi hỏi chiều sâu, sự kiên trì và một lý tưởng sống rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi cần một đại diện có thể mang tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu văn hóa, có tư duy quốc tế và đặc biệt là có khả năng truyền cảm hứng bằng hành động cụ thể”.
Cũng theo bà Dung, năm 2025 đánh dấu lần đầu Sen Vàng sử dụng phương thức “handpick”, tức là không tổ chức một cuộc thi quy mô như thường lệ, mà sẽ lựa chọn ứng viên thông qua quá trình đánh giá nội bộ và xem xét nhiều yếu tố khách quan.
Á hâu
![]() |
Á hậu Hạnh Nguyên |
Việc lựa chọn theo hình thức này đòi hỏi sự thận trọng và kỹ lưỡng hơn rất nhiều, bởi công ty không chỉ nhìn vào hồ sơ cá nhân hay thành tích thi đấu trước đó, mà còn phải cân nhắc đến sự phù hợp về tinh thần, khả năng thích nghi với tiêu chí của Miss World, cũng như tiềm năng phát triển lâu dài của từng người đẹp.
“Việc chọn lựa không dễ. Chúng tôi không đi tìm người hoàn hảo, mà là người phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại, với tinh thần của Miss World và với hình ảnh quốc gia mà chúng tôi muốn thể hiện ra thế giới”, CEO Phạm Kim Dung khẳng định.
Dự kiến, ngày 8/8 Sen Vàng sẽ chính thức công bố đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73.