Hiện vật ở Mỹ Sơn triển lãm tại Đức

ANTD.VN - Trong khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Đức, từ ngày 6-10-2016 tại 3 bảo tàng lớn của Đức sẽ diễn ra triển lãm “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” với hơn 200 hiện vật khảo cổ học được phát hiện trong vòng 60 năm trở lại đây. 

Trong đó có 13 hiện vật ở khu di tích Mỹ Sơn tham gia trưng bày tại triển lãm lần này gồm tượng thần Siva, bò thần Nanđin, Gajasimha, tượng Laksmi, tượng Dikpala, linga và các hiện vật thuộc thành phần kiến trúc có trang trí bằng đất nung. Theo Ban quản lý di tích Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), hiện nay 13 hiện vật trên đã được đóng gói, bảo quản cẩn thận có sự giám sát các bên để chuẩn bị cho việc di chuyển sang Đức.