Hành trình đến với chiếc vương miện của tân Hoa khôi "Nữ sinh Việt Nam duyên dáng" 2016

ANTD.VN - Vượt qua 30 thí sinh có mặt trong đêm chung kết, nữ sinh 19 tuổi đến từ trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng- Đặng Thị Thu Hồng đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo cùng khán giả để bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016”.

Đặng Thị Thu Hồng sinh năm 1997, cao 1m66, nặng 52 kg, số đo 3 vòng 84-63-92, hiện đang theo học ngành Quản trị du lịch khách sạn tại trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng.

Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ và làn da trắng sáng, Thu Hồng được đánh giá là cái tên nổi bật trong suốt cuộc thi.

Bên cạnh đó, với sự thể hiện xuất sắc của mình kể từ khi tham gia cuộc thi, cùng với những nỗ lực đáng ghi nhận trong đêm chung kết đã giúp cô gái đến từ thành phố biển Đà Nẵng trở thành tân Hoa khôi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” mùa thứ tư.

Lọt vào vòng Chung kết “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016”, Đặng Thị Thu Hồng thu hút sự chú ý của nhiều người nhờ gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. Ngoài đời, Thu Hồng là cô gái đơn giản nhưng đôi khi cũng rất cá tính, năng động.

 Xuất hiện trong vòng Sơ khảo VMU 2016 tại Thành phố Đà Nẵng, Thu Hồng gây ấn tượng với ban giám khảo bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép và gần gũi.

Ở vòng bán kết, Thu Hồng tiếp tục chiếm trọn tình cảm của khán giả khi thể hiện phần thi tài năng qua một điệu múa dân gian. Trong bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ miền Bắc, Thu Hồng khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của cô gái tuổi 19.

Trong thử thách “Duyên dáng áo dài”, cô gái 19 tuổi cho thấy sức hút đặc biệt của vẻ đẹp tự tin, duyên dáng. Điều này giúp cô có tên trong Top 30 bước vào ngôi  nhà chung của vòng chung kết cuộc thi.

Bước vào ngôi nhà chung, Thu Hồng có thêm cơ hội giao lưu và gắn kết cùng với 29 gương mặt nữ sinh tài – sắc đến từ mọi miền đất nước.

Nụ cười hiền lành cùng sự năng động, Thu Hồng nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của các em thiếu nhi đang sinh sống tại Làng thiếu niên Thủ Đức. Đây cũng là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa nằm trong lịch trình Chung kết cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016”.

Cô sinh viên trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng vô cùng nổi bật trong tà áo dài xanh Thanh Niên trong buổi ghi hình đồng hành cùng chương trình.

Hay duyên dáng, tự tin trong buổi thử trang phục và luyện tập catwalk cho đêm chung kết.

Được gọi tên trong Top 5 và đứng trước câu hỏi của giám khảo diễn viên Chi Bảo: “Nếu được thay đổi một điều ở quá khứ, bạn muốn thay đổi điều gì và tại sao?”, Nữ sinh 19 tuổi đã tự tin trả lời rằng: “Nếu muốn thay đổi một điều ở quá khứ thì thay vào đó em lại muốn có thay đổi ở hiện tại và tương lai. Em muốn hoàn thiện bản thân hơn, muốn tốt hơn, muốn đóng góp công sức của mình cho xã hội ngày một tốt hơn”.

Nhờ vào câu trả lời thông minh cộng với sự nỗ lực không ngừng nghĩ trong suốt hành trình chinh phục vương miện của cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016”, Đặng Thị Thu Hồng đã được gọi tên cho danh hiệu cao quý này, đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam tự tin, năng động, dám nghĩ dám làm.

Sau đêm đăng quang, tân Hoa khôi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” Đặng Thị Thu Hồng cùng với Á khôi 1- Ngô Thị Mai Phương, Á khôi 2- Tôn Hồng Hoa đã buổi giao lưu với độc giả của báo Thanh Niên, cũng như tham gia thăm và tặng quà cho hai bạn sinh viên khuyết tật Lê Thị Liên- sinh viên ngành Ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học và Xã hội và Nhân văn và bạn Trần Thị Kim Ngân- sinh viên ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính, trường Đại học Bách khoa, Tp.HCM.