Hà Tĩnh:

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão

ANTĐ - Bão số 10 quét qua địa bàn Hà Tĩnh với sức gió giật mạnh cấp 12 gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, sự hoang tàn, đổ nát, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, cây cối, ruộng nương hoa hoa màu bị hủy hoại.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hà Tĩnh ngày 1-10, bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể: Có 18 người bị thương, (trong đó, huyện Hương Sơn 4 người, huyện Hương Khê 1 người, huyện Thạch Hà 7 người, huyện Cẩm Xuyên 4 người và Kỳ Anh 1 người). Có 4.025 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, 8 ngôi nhà bị sập (trong đó, huyện Hương Sơn 6 nhà, huyện Đức Thọ 1 nhà, huyện Hương Khê 1 nhà), 251 nhà bị ngập, nhiều trường học, trụ sở và công sở ở nhiều địa phương bị tốc mái và hư hỏng.

Bão số 10 gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp: có 45.097 cây bị lấy gỗ bị đổ gãy; 840 ha cây cao su bị đổ (trong đó 492 ha rừng trồng cao su nguyên liệu); 45 ha lúa mùa bị ngập; 283 ha ngô đông bị ngập; 1.200ha sắn bị ngập, đổ gãy; 306 ha khoai đông bị ngập; 578 ha rau, màu bị ngập; 13.100 cây ăn quả và 12.000 con gia cầm bị chết.

Đồng thời cũng làm 60 cái cầu cống bị xói lở, hư hỏng, 11.070 đất đá bị sạt lở, 243 cột điện đổ gãy, 10.956m dây điện bị đứt, hư hỏng và 242 ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập...

Sức tàn phá mạnh bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Trước tình hình thiệt hại của bão số 10, lãnh đạo tỉnh Hà Hĩnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo các sở ban nghành và các địa phương nhanh chóng tổ chức khắc phục hậu quả.

Sáng 1-10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thương và nhà cửa hư hỏng; tiếp tục thống kê thiệt hại và huy động lực lượng khắc phục hậu quả, ưu tiên các nhà dân, trường học và các công trình công cộng bị hư hỏng; khôi phục lại các diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Cùng với sự chủ động khắc phục hậu quả cho người dân, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cho các sở ban ngành như công an, bộ đội, đoàn thanh niên... huy động lực lượng về các địa phương chung tay giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Một số hình ảnh tan hoang sau bão do phóng viên ghi lại:

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão ảnh 1

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão ảnh 2

Trường mầm non Kỳ Nam bị tốc mái tôn và hư hỏng nặng

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão ảnh 3

Biển cổ động tuyên truyên lớn nằm bên QL 1A tại xã Kỳ Nam bị bão số 10 quật đổ

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão ảnh 4

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão ảnh 5

 Bão số 10 làm tốc mái của nhà dân

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão ảnh 6

Bão làm tốc mái và đổ sập mái nhà và mái các công trình phụ của người dân

Mái nhà ông Đặng Thế Ty, trú xóm Liên Yên, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, bị bão cuốn phăng.