Hải quân Ấn Độ biên chế ngư lôi chống ngầm nội địa hạng nặng

ANTĐ - Ngày 29-6, hải quân Ấn Độ đã chính thức đưa vào sử dụng ngư lôi chống ngầm hạng nặng Varunastra do nước này tự phát triển, đưa nước này trở thành 1 trong 8 quốc gia có khả năng thiết kế và chế tạo loại vũ khí như vậy. 

Loại ngư lôi do Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ hải quân (NSTL) phát triển này đã lần đầu tiên được công bố trong cuộc diễu binh nhân Ngày cộng hòa ở Rajpath hồi đầu năm 2016.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết, chương trình này không chỉ nâng cao năng lực của ngành chế tạo trong nước, mà còn là một cơ hội xuất khẩu loại ngư lôi này cho các quốc gia khác.

Ngư lôi hạng nặng Varunastra của hải quân Ấn Độ

Có trọng lượng khoảng 1,25 tấn, ngư lôi Varunastra có trọng lượng khoảng 1,25 tấn, với khối lượng thuốc nổ khoảng 250 kg, và có tốc độ khoảng 40 hải lý/giờ.

Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, việc xuất khẩu ngư lôi Varunastra cũng là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận trong chuyến thăm tới Việt Nam gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Parrikar.

Với gần 95% thiết bị được phát triển trong nước, ngư lôi Varunastra, có giá khoảng 1,77 triệu USD mỗi quả, có khả năng tấn công các tàu ngầm chạy yên tĩnh và tàng hình ở cả các vùng biển nông và duyên hải.

Đến nay, hải quân Ấn Độ đã đặt mua tổng số 73 quả ngư lôi Varunastra.