ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua COC thực chất

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua COC thực chất

ANTD.VN -  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

ANTD.VN -  Chiều 21-7-2022, tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Cục Hải sự Hải Nam (Trung Quốc) hôm 15-7 thông báo cấm tàu bè ra vào một khu vực rộng lớn ở Bắc Biển Đông để phục vụ tập trận quân sự trong thời gian từ ngày 16 đến 20-7. Khu vực này chồng lấn một phần với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Lập trường của Việt Nam cũng như ASEAN luôn thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông

Sát cánh ủng hộ ASEAN trong vấn đề Biển Đông

ANTD.VN - Lập trường chung mang tính nguyên tắc của các thành viên ASEAN về Biển Đông, trong đó đề cao luật pháp quốc tế và nhấn mạnh Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 là khung khổ điều chỉnh các hành vi trên biển và đại dương, nhận được sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận quân sự ở Hoàng Sa

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận quân sự ở Hoàng Sa

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23-6-2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo tập trận quân sự ngày 19-6 tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Dân binh biển đội lốt tàu cá đe dọa hòa bình, an ninh Biển Đông

Dân binh biển đội lốt tàu cá đe dọa hòa bình, an ninh Biển Đông

ANTD.VN - Đội tàu dân binh biển của Trung Quốc lên tới hàng trăm chiếc cùng hàng nghìn người dưới vỏ bọc tàu đánh cá mà thực ra là một “đội quân trá hình”, là cánh tay vũ trang nối dài với mức độ hung hăng, gây hấn ngày một gia tăng thực sự là mối đe dọa nguy hiểm cho hòa bình, ổn định, an ninh cũng như tự do hàng hải ở Biển Đông.
Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền phi pháp trên Biển Đông

Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền phi pháp trên Biển Đông

ANTD.VN - Việc liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận tại Biển Đông với sự tham gia của những tàu chiến, máy bay chiến đấu hiện đại nhất có trong biên chế, Trung Quốc muốn không chỉ thị uy sức mạnh quân sự ngày càng ghê gớm mà truyền tải thông điệp sẵn sàng sử dụng sức mạnh này để hiện thức hóa những yêu sách lãnh thổ phi lý ở vùng biển chiến lược này.
Căng thẳng có thể leo thang từ việc Trung Quốc đưa tàu đổ bộ tấn công mới xuống Biển Đông

Căng thẳng có thể leo thang từ việc Trung Quốc đưa tàu đổ bộ tấn công mới xuống Biển Đông

ANTD.VN - Việc Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu đổ bộ tấn công Hải Nam Type-075 xuống Biển Đông tham gia huấn luyện nội dung tiếp dầu và bắn đạn thật nhằm “cải thiện năng lực chiến đấu” đang được dư luận quan tâm đặc biệt, trong bối cảnh tình hình khu vực có những diễn biến phức tạp.