Ấn Độ bí mật thử nghiệm tên lửa có khả năng hạt nhân K-4

ANTĐ - Ấn Độ vừa thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân K-4 ở một địa điểm bí mật ngoài vịnh Belgal. 

Một nguồn tin đáng tin vậy vừa tiết lộ với hãng tin The New Indian Express rằng, vụ thử nghiệm tên lửa K-4 diễn ra vào hôm 31-3 ở vị trí cách vùng duyên hải Vishakhapatnam 45 hải lí và cho kết quả thành công. Quả tên lửa K-4 được phóng đi từ tàu ngầm Arihant ở vị trí sâu 20m dưới mặt nước và có đầy đủ tính năng ngoại trừ đầu đạn giả.

Tên lửa K-4 có tầm bắn lên tới 3.500km
Tên lửa K-4 nằm trong dự án bí mật có tên “K”. Trong vòng 2 năm qua, mục tiêu hàng đầu của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đó chính là khiến tên lửa này nhẹ hơn và nhanh hơn ở cả biến thế hành trình và đạn đạo. K-4 có chiều dài khoảng 12m, đường kính 1,3m và nặng 17 tấn, trong khi tầm bắn của nó vào khoảng 3.500km.

Một nhà nghiên cứu quốc phòng cho biết, tên lửa K-4 sẽ là một sự lựa chọn khác cho Ấn Độ ngoài tên lửa K-15, vốn có tầm bắn 750km. Tàu ngầm INS Arihant chuẩn bị được đưa vào biên chế sẽ mang được 4 tên lửa K-4 và 12 tên lửa K-15.

Trang The New Indian Express trước đó cũng đưa tin rằng, tên lửa K-4 sẽ có khả năng thay đổi hướng uyển chuyển cũng như tăng tốc lên tốc độ siêu âm, điều khiến nó rất khó bị phát hiện bởi các hệ thống tên lửa phòng không.
Vào hôm 7-3-2016, Ấn Độ cũng được cho là đã phóng thử tên lửa này từ độ sâu khoảng 10m dưới mặt nước ngoài khơi Vizag. Tuy nhiên, DRDO không lên tiếng phủ nhận hoặc thừa nhận những thông tin này.