Hà Nội và miền Bắc rét đến hết tuần

ANTĐ - Trong hôm qua 6-1, nền nhiệt tại hầu khắp các tỉnh miền Bắc đã tăng thêm từ 1-2 độ C. Theo đó, tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất đã tăng thêm trên 1 độ C, lên mức 10 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét 4 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) tăng lên 11,8 độ C. Riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ lại giảm rất sâu, ở mức 0,1 độ C, trong khi ngày 5-1 là 7,5 độ C.

Dù nền nhiệt đang có xu hướng nhích dần lên song rất chậm, do đó, miền Bắc và Hà Nội những ngày tới vẫn chìm trong giá rét. Trong 2-3 ngày tới, nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại. Trong khi đó, khoảng đêm ngày 8 rạng sáng 9-1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn tiếp diễn cho đến khoảng ngày 13, 14-1.

Trong khi đó, cơn bão số 1 hiện đã có xu hướng di chuyển chậm lại và suy yếu dần.  Theo dự báo, bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 1-2 ngày tới.