- Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoạt động hiệu quả của lực lượng Công an cơ sở
- Bắt tay ngay vào nhiệm vụ, không để gián đoạn công tác phục vụ nhân dân
- Tập huấn cho lực lượng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
Nỗ lực vì mục tiêu lớn, nhiệm vụ trọng đại
Theo Thượng tá Tạ Quốc Dũng, Trưởng Phòng Hậu cần Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về triển khai sắp xếp, bố trí trụ sở Công an cấp xã và các đơn vị trong Công an TP phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ngay từ ngày 25-4, Phòng Hậu cần đã lập 30 tổ công tác triển khai rà soát, đánh giá toàn bộ các trụ sở.
![]() |
Phòng Hậu cần CATP tham gia đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc dẫn đầu, kiểm tra tại Công an phường Đống Đa |
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP, trực tiếp là đồng chí Giám đốc và tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm khẩn trương các tổ công tác đã làm việc xuyên thứ 7, chủ nhật thậm chí trong cả dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 để kịp thời khảo sát hơn524 vị trí trụ sở thuộc 30 quận, huyện, thị xã (trong đó, 170 trụ sở dôi dư của các địa phương và 354 trụ sở thuộc CATP).
Quá trình rà soát, khảo sát, Phòng Hậu cần đã tập hợp, nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn được các trụ sở phù hợp cho Công an xã, phường.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Chỉ huy Phòng Hậu cần đã tham mưu cho Ban Giám đốc CATP nhiều phương án, báo cáo Thường trực Thành ủy, các văn bản đề nghị UBND quận, huyện, thị xã bố trí các trụ sở dôi dư cho CATP để làm trụ sở Công an cấp xã. Đến ngày 12-5, Phòng Hậu cần đã hoàn thành xây dựng phương án dự kiến bố trí trụ sở làm việc của 126 Công an cấp xã tại 480 trụ sở (trong đó 354 trụ sở thuộc CATP và 126 trụ sở dôi dư đã được lựa chọn). Các trụ sở được lựa chọn đáp ứng tiêu chí đảm bảo diện tích làm việc, ở doanh trại, bếp ăn ...;vị trí gần trung tâm hành chính mới của đơn vị cấp xã; tận dụng tối đa các trụ sở dôi dư; có dư địa để sau này có thể xây dựng trụ sở Công an cấp xã mới đáp ứng nhu cầu.
![]() |
Đoàn công tác của Công an TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành mô hình mới tại Công an xã Hòa Phú ngày 30-6 |
Song song với việc thực hiện thủ tục bàn giao trụ sở, Phòng Hậu cần đã triển khai Kế hoạch khảo sát cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc; rà soát lại toàn bộ trang thiết bị tại các phòng trực ban tiếp dân, phòng tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, bếp ăn tập thể đối với các trụ sở dự kiến bố trí trụ sở chính và rà soát toàn bộ số lượng xe bán tải đảm bảo an ninh trật tự hiện tại để xây dựng phương án thu hồi, điều chuyển phù hợp với mô hình tổ chức mới.
Vượt qua mọi khó khăn
Trong quá trình, triển khai Kế hoạch bên cạnh sự quan tâm phối hợp của chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Ban Giám đốc và sự phối hợp của các đồng chí trong Tổ công tác, lực lượng Hậu cần Công an TP đã nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tìm mọi cách tháo gỡ những vướng mắc, quyết tâm cao nhất chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần để vận hành mô hình tổ chức mới đạt đúng yêu cầu, tiến độ, đóng góp quan trọng trong sự kiện trọng đại của cả dân tộc, đất nước.
![]() |
Phòng Hậu cần Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, triển khai Kế hoạch của CATP về công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong quá trình sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy của CATP. |
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoạt động quyết liệt, hiệu quả với phương châm tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn, “Hậu cần chủ động”, “Hậu cần đi trước về sau”, “vừa chạy vừa xếp hàng”; Phòng Hậu cần Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, triển khai Kế hoạch của CATP về công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong quá trình sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy của CATP.
Qua đó, CATP đã triển khai các Tổ công tác, hoàn thành rà soát, kiểm đếm, thống kê tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ… hoàn thành xác nhận nguyên trạng đối với số lượng lớn tài sản.
![]() |
Thượng tá Tạ Quốc Dũng, Trưởng Phòng Hậu cần Công an TP Hà Nội |
Sau đó đã triển khai xây dựng và thực hiện phương án điều chuyển tài sản. Trong quá trình điều chuyển tài sản, Phòng Hậu cần đã tham mưu Lãnh đạo CATP thực hiện xây dựng phương án theo nguyên tắc “nhiệm vụ, vụ việc chuyển giao đến đâu thì tài sản, thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chuyển giao đến đó”; đảm bảo đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên trạng, không bỏ sót, bỏ lọt, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không gián đoạn, ngắt quãng hoạt động thường xuyên của các đơn vị.
Song song với công tác kiểm đếm, chuyển giao tài sản cho các đơn vị, Phòng Hậu cần đã chủ động xây dựng phương án bố trí trụ sở Công an cấp xã trên địa bàn Thành phố theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Các phương án bố trí trụ sở của CATP được xây dựng trên nguyên tắc để việc triển khai tổ chức của các đơn vị thuộc CATP theo mô hình mới đảm bảo nhanh gọn, đồng bộ, không gián đoạn hoạt động, không bỏ trống địa bàn.
Hậu cần chủ động, đi trước về sau
Trong quá trình thực hiện chuẩn bị vận hành mô hình tổ chức mới, Phòng Hậu cần đã thực sự là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giao phó, đóng góp tích cực trong nhiệm vụ lớn của toàn CATP.
![]() |
Phòng Hậu cần chuẩn bị chu đáo, bàn giao các trang thiết bị, phương tiện cho các đơn vị |
![]() |
Phòng Hậu cần đã tham mưu Lãnh đạo CATP thực hiện xây dựng phương án theo nguyên tắc “nhiệm vụ, vụ việc chuyển giao đến đâu thì tài sản, thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chuyển giao đến đó”; đảm bảo đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên trạng, không bỏ sót, bỏ lọt, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không gián đoạn, ngắt quãng hoạt động thường xuyên của các đơn vị. |
Không chỉ dừng lại ở công tác chuẩn bị các điều kiện cho sự kiện ra mắt, vận hành Công an xã theo mô hình mới vào ngày 1-7, trong thời gian này, các tổ công tác của Phòng Hậu cần tiếp tục căng mình, tỏa đi khắp các Công an xã, phường trên địa bàn thành phố hỗ trợ, gỡ các vướng mắc, khó khăn cho lực lượng Công an cơ sở trong những ngày đầu vận hành mô hình mới.
Ngay trong ngày 1-7, các tổ công tác của CATP Hà Nội do các đồng chí Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đã tổ chức thăm, làm việc, trao đổi, lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc cho lực lượng Công an xã, phường. Phòng Hậu cần đã tham gia các đoàn kiểm tra, qua đó kịp thời nắm bắt, điều chỉnh và có phương án hỗ trợ Công an các phường một cách hiệu quả nhất.
Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, Phòng Hậu cần Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị, Công an xã, phường đảm bảo hậu cần chu đáo, đầy đủ đáp ứng yêu cầu công tác của CBCS, qua đó đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô.