Hà Hồ, Thu Minh chia sẻ kinh nghiệm đứng trên sân khấu

ANTĐ - Vòng sơ tuyển trực tiếp cuộc thi Giọng Hát Việt tại khu vực Tp.HCM đã diễn ra với sự góp mặt của 3 trong số 4 huấn luyện viên chính của chương trình đó là : Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Thu Minh.

Sự xuất hiện của các huấn luyện viên nhằm giao lưu, ủng hộ và nâng cao tinh thần các thí sinh trong ngày thi sơ tuyển đầu tiên của khu vực Tp.HCM. Các huấn luyện viên cho biết, sự có  mặt của họ tại vòng sơ tuyển  không phải để chấm điểm hay chọn lựa các thí sinh vào vòng trong, tại vòng sơ tuyển này 2 vị giám khảo Phương Uyên và Ngọc Anh sẽ là người cầm cân nảy mực cho chương trình. Ngoài ra, các chuyên gia từ Hà Lan sẽ sang Việt Nam, làm việc với nhạc sỹ Phương Uyên để cùng lựa chọn từ Waiting List các thí sinh xuất sắc nhất cho Vòng thử giọng giấu mặt.

Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Thu Minh đến cổ vũ tinh thần
và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm âm nhạc cùng các thí sinh

"Tôi thường lấy năng lượng của người khác để làm năng lượng cho mình.
Đó là những tràng vỗ tay của khán giả. Ngoài ra, để có giọng hát tốt,
các bạn cũng phải thường xuyên luyện giọng"
, Thu Minh chia sẻ.

Với Hồ Ngọc Hà: "Tinh thần là điều quan trọng nhất khi bước lên sân khấu.
Chỉ cần chuẩn bị tốt tinh thần là các bạn có thể tự tin trong phần biểu diễn của mình.
Ngoài ra, các bạn không nên đi chơi nhiều, không uống nước đá để giữ giọng".

Nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Ngọc Anh và chuyên gia người Hà Lan
 là người cầm cân nảy mực tại vòng sơ tuyển này

 

Theo nhạc sỹ Phương Uyên: "Các thí sinh đều có chất giọng khá tốt. Nhưng các bạn luôn mắc
một lỗi cơ bản là chọn không đúng bài hát có thể show hết được khả năng của mình. The Voice
ngoài việc hát hay còn phải thể hiện được gout âm nhạc trong cách chọn bài, để từ đó bộc lộ cá tính âm nhạc của từng người. Đây là điều khiến chúng tôi tiếc nhất mỗi khi loại một thí sinh tiềm năng"