Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao"

ANTĐ - Thái Trinh - từng được ví như "thỏi nam châm" của đội Hà Hồ, và Trọng Khương - thí sinh từng được ví như "bản sao" của Đàm Vĩnh Hưng đã phải chia tay cuộc thi Giọng hát Việt sau đêm thi đầy kịch tính.
Trở lại với sân khấu Giọng hát Việt sau gần 1 tháng, đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng với đội hình mỗi đội gồm 5 thí sinh xuất sắc nhất đã đem lại một không khí cuồng nhiệt, ngập tràn cả khán phòng Nhà thi đấu Tân Bình, Tp.HCM.  Sau những phần thi đầy màu sắc của các thí sinh đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng, kết quả cũng được công bố ngay trong đêm thi. Ở đội Đàm Vĩnh Hưng: 4 thí sinh tiếp tục vào vòng trong: là Đồng Lan, Ngọc Luân (2 thí sinh có tỉ lệ bình chọn của khán giả cao nhất); Xuân Nghi là thí sinh được Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn, Thanh Hằng chiến thắng sau khi hát sing-off. Trọng Khương là thí sinh phải chia tay cuộc thi. Ở đội Hồ Ngọc Hà: 4 thí sinh tiếp tục vào vòng trong: là Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương (2 thí sinh có tỉ lệ bình chọn của khán giả cao nhất); Tiêu Châu Như Quỳnh là thí sinh được Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn, Bá Lộc chiến thắng sau khi hát sing-off. Thái Trinh là thí sinh phải chia tay cuộc thi.
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 1
Thái Trinh
Ở bài hát đầu tiên, Thái Trinh đã mang đến ca khúc Bonjour Việt Nam tới khán giả. Đây là một bài hát tiếng Pháp, sáng tác bởi Marc Lavoine và biểu diễn đầu tiên bởi ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Dịch ra tiếng Việt, tên bài hát có nghĩa là “Xin chào Việt Nam”, nội dung nói về tình cảm của một Việt kiều xa quê hương dành cho đất nước Việt Nam. Sau phần thi của Thái Trinh, HLV Thu Minh đã nhận xét rằng, Thái Trinh rất đáng yêu và mộc mạc trong tất cả các vòng thi. "Nếu mỗi ngày chúng ta học hỏi và rèn luyện để đi đến đỉnh cao thì cuối cùng ta thấy được rằng sự mộc mạc, và đơn giản mới là đỉnh cao. Vì vậy hôm nay em làm được điều đó. Chị đã nghe nhiều phiên bản bài này rồi nhưng khi nghe phiên bản của em chị thấy em làm tốt lắm", Thu Minh nói. Tuy nhiên, những lời khen ngợi của Thu Minh không làm cho Thái Trinh lọt Top an toàn. Cô phải tham gia phần thi hát loại trực tiếp cùng với Đào Bá Lộc. Trong phần thi này, Thái Trinh biểu diễn ca khúc Over the rainbow, còn Đào Bá Lộc trình diễn Boyfriend. Tuy nhiều khán giả nhận xét rằng, ngay từ đầu cuộc thi tới giờ, giọng hát của Thái Trinh luôn xuất sắc hơn Đào Bá Lộc, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với Thái Trinh. 
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 2
Đào Bá Lộc
HLV của cô là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã nhận xét rằng: "Với Bonjour Việt Nam, Thái Trinh hát xuất sắc nhưng với Over The Rainbow thì thật là nhiều lỗi, mà những lỗi đó không đáng có. Bởi vì lúc em tập cùng chị, em chứng minh được tài năng của em trong ca khúc này, với chị nó hay hơn". Còn đối với Bá Lộc, nữ HLV lại khen ngợi rằng: "Với Boyfriend, em lại lấy lại phong độ của mình". Kết thúc phần nhận xét, Hà Hồ nói rằng: "Vì 2 em mỗi người mỗi phần làm tốt, nên nãy giờ chị không biết cần phải có sự lựa chọn nào đây. Vì vậy cần có một sự công bằng ở đây, người nào thể hiện tốt vòng thi sing-off thì người đó có quyền đi vào sâu hơn. Lựa chọn của tôi là Đào Bá Lộc". Ở đội nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trong phần thi đầu tiên, Trọng Khương - người từng được ví như "bản sao" của Đàm Vĩnh Hưng, thể hiện ca khúc Rồi mai thức giấc. Ca khúc này được thể hiện lần đầu tiên qua giọng hát của ca sĩ Bằng Kiều, trong album “Anh sẽ nhớ mãi”. Sau đó, năm 2005, cả Tuấn Hưng và Mỹ Tâm đều thể hiện lại bài hát này và phát hành trong album của riêng mình: album “Hoàng hôn thức giấc” của Mỹ Tâm và album “Vẫn nhớ 2” của Tuấn Hưng.
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 3
Phần thi của Trọng Khương
Nhận xét về phần thi của Trọng Khương, Hồ Ngọc Hà cho rằng: “Hôm nay bạn làm rất tốt. Tôi sợ khi ra trước đám đông, tâm lý của bạn không được vững. Nhưng sự thu hút thực sự của bạn từ giọng hát đến phong cách trình diễn đã tạo cho tôi ấn tượng rất tốt về bạn.  Hôm nay bạn rất đáng khen vì lúc tập bạn đã tốt rồi mà diễn bạn còn tốt hơn". Tuy nhiên, cũng như Thái Trinh, Trọng Khương đã kém may mắn khi thi hát sing-off với Vũ Thanh Hằng. Trong phần thi này, Trọng Khương thể hiện ca khúc Imagine, còn Thanh Hằng thể hiện ca khúc Một
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 4
Thanh Hằng
Sau phần thi, HLV Đàm Vĩnh Hưng đưa ra lựa chọn của mình: "Người mà tôi chọn sẽ là giọng hát mà các đội khác phải dè chừng. Đó là Thanh Hằng".
Anh cũng ngỏ ý với các thí sinh khác rằng, "dù ai đi về thì sẽ phải chuẩn bị hành lý để cùng đồng hành với tôi trong những chuyến lưu diễn sắp tới. Chúng ta là một gia đình". 
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 5
Thái Trinh, Trọng Khương phải chia tay cuộc thi
Nhận xét về sự ra đi của Thái Trinh đội Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa lại thể hiện sự "đàn anh" của mình rằng: "Anh thích ánh mắt nụ cười của em, anh định nói với Hồ Ngọc Hà, dù Thái Trinh có dừng lại hay đi nữa thì sắp tới nếu công ty anh có làm những show đặc biệt anh rất muốn mời Thái Trinh tham gia"!Hình ảnh trong đêm thi của những thí sinh khác:
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 6
Bùi Anh Tuấn
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 7
Đinh Hương
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 8
Đồng Lan
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 9
Ngọc Luân
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 10
Như Quỳnh
Hà Hồ "dứt tình", Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay loại "bản sao" ảnh 11
Xuân Nghi.