Giá dầu tăng cao nhất kể từ giữa năm 2015

ANTD.VN - Giá dầu mỏ đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2015 sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước xuất khẩu dầu ngoài khối này đồng ý cắt giảm sản lượng toàn cầu. Cụ thể, giá dầu thô West Texas Intermediate đã tăng 3,4% lên 53,27 USD/thùng vào ngày 12-12.Giá dầu thô Brent cũng tăng 3,2% lên 56,07 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao nhất kể từ giữa năm 2015 ảnh 1Giá dầu tăng cao sau thỏa thuận giảm sản tượng của OPEC

Ngày 10-12, các nước xuất khẩu dầu ngoài khối OPEC đã thực hiện theo thỏa thuận được ký kết hồi cuối tháng 11 trong khối OPEC về việc cắt giảm sản lượng ít nhất là trong 6 tháng. Theo đó, các nước ngoài khối OPEC hứa cắt giảm sản lượng 558.000 thùng/ngày sau khi các nước OPEC đã đồng ý giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày.

Được biết Nga là nước hứa cắt giảm nhiều nhất với mức 300.000 thùng/ngày. Thỏa thuận này được xem như một nỗ lực hợp tác nhằm làm tăng giá dầu mỏ toàn cầu và giảm lượng hàng tồn kho sau 2 năm liên tiếp rớt giá của mặt hàng thiết yếu này. Theo nhà phân tích Damien Courvalin của hãng Goldman Sachs, thỏa thuận cắt giảm sản lượng này sẽ có thể giúp giá dầu duy trì ở mức 55 USD/thùng trong 6 tháng đầu năm 2017.