ANTD.VN - Nguồn cung dầu thô trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách mới liên quan đến môi trường hay sẽ nhanh chóng khôi phục là điều thu hút sự quan tâm lớn.
ANTD.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo sự leo thang của cuộc xung đột ở Trung Đông gần đây có thể đưa thị trường hàng hóa toàn cầu vào “vùng nước lạ” và dự đoán trong kịch bản xấu nhất giá dầu sẽ tăng tới 75%.
ANTD.VN - Bất chấp giá dầu có tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây, lợi nhuận của những nhà xuất khẩu lớn nhiều khả năng chỉ ở mức tối thiểu, thậm chí không có.
ANTD.VN - Các chuyên gia kinh tế cho hay, nếu giá dầu tiến tới mức 140 USD/thùng thì lạm phát năm nay vẫn có thể ở mức 4%. Tuy nhiên, bên cạnh các áp lực gây lạm phát trong nước thì yếu tố từ bên ngoài như chính sách Zero Covid của Trung Quốc cũng là một nguy cơ.
ANTD.VN - Bất chấp hàng loạt biện pháp giải cứu, trong đó có quyết định mở với quy mô lớn kho dầu dự trữ của Mỹ, giá dầu trên thế giới vẫn diễn biến khó lường. Tương lai của thị trường dầu mỏ vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
ANTD.VN - Giá dầu mỏ đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2015 sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước xuất khẩu dầu ngoài khối này đồng ý cắt giảm sản lượng toàn cầu. Cụ thể, giá dầu thô West Texas Intermediate đã tăng 3,4% lên 53,27 USD/thùng vào ngày 12-12.Giá dầu thô Brent cũng tăng 3,2% lên 56,07 USD/thùng.
ANTD.VN - Các quốc gia nằm ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) đã đồng ý cắt giảm sản lượng đi 558.000 thùng/ngày trong cuộc họp mới diễn ra vào hôm 10-12 ở Vienna, Áo.
ANTD.VN - Theo Bloomberg, ngay sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) đạt được thỏa thuận cắt giảm nguồn cung đi 1,2 triệu thùng/ngày, giá dầu đã tăng vọt 8%.
ANTD.VN -Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga, Elvira Nabiullina, nước này có khả năng chịu được giá dầu ở mức 25 USD/thùng mặc dù chính phủ Moscow ước tính giá dầu sẽ duy trì ở mức 40 đến 50 USD/thùng trong vòng 2 năm tới.
ANTD.VN - Một lá thư có chữ ký của 370 nhà kinh tế, hầu
hết là giáo sư của các trường đại học, trong đó một số người từng giành giải
Nobel Kinh tế, đã kêu gọi các cử tri không bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa
Donald Trump.