Gặp lại “Phù thủy tối thượng” Dr. Strange trong đa vũ trụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiến sĩ Stephen Strange (Doctor Strange - Benedict Cumberbatch đóng) đã sử dụng một phép thuật bị cấm để mở ra cánh cửa đến đa vũ trụ và đối diện những thế lực đe dọa nhân loại. Đó là nội dung của “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) - một bộ phim bom tấn mới nhất từ Marvel.

Không còn phải “rào trước đón sau” giới thiệu thân thế nhân vật như phần đầu “Doctor Strange” ra mắt cách đây 6 năm, “Phù thủy tối thượng 2” đi xa và gây choáng ngợp hơn nhiều với đầy ắp sự kiện, tình tiết. Phim không chỉ quá thừa kỹ xảo CGI, quá nhiều nhân vật mà còn nối tiếp hình tượng của Dr. Strange trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe - MCU). Vị tiến sĩ do Benedict Cumberbatch đóng đã xuất hiện trong loạt “Avengers: Cuộc chiến vô cực”, “Avengers: Hồi kết” và “Spider Man - Người Nhện không còn nhà”. Bộ phim cũng nối tiếp các tập “Loki” và “WandaVision” phát trên dịch vụ trực tuyến Disney +, đồng thời mang lại sự tái ngộ cho nhân vật nữ Wanda Maximoff/Scarlet Witch (do Elizabeth Olsen thủ vai) trên màn ảnh rộng nhiều đất diễn nhất từ trước đến nay.

“Phù thủy tối thượng” bùng nổ rạp chiếu toàn cầu đầu tháng 5-2022

“Phù thủy tối thượng” bùng nổ rạp chiếu toàn cầu đầu tháng 5-2022

Thiện - ác - tà trong đa vũ trụ

“Phù thủy tối thượng 2” tiếp nối cuộc hành trình của Dr. Strange khi ông lọt qua đa vũ trụ để bảo vệ cô gái đồng hương mới nhất của mình là America Chavez, khỏi Wanda Maximoff - người khao khát giành lấy sức mạnh và quyền năng đi lại giữa các đa vũ trụ của Chavez (bằng cách đấm vào cánh cổng kết nối các chiều không gian để di chuyển đến bất cứ nơi nào cô ấy thích). Chavez từng bị giày vò bởi quá khứ không thể kiểm soát được sức mạnh và gây ra những sự kiện khủng khiếp của cô, đồng thời đang trở thành mục tiêu của các thế lực hắc ám. Trong khi đó, sự mù quáng xuất phát từ tình yêu thương con của Wanda có thể gây tai họa cho trái đất và nhóm Dr. Strange, phù thủy thân cận Wong phải ra sức giải quyết điều này trong “đa vũ trụ hỗn loạn”.

Một số người sẽ coi bộ phim là tầm phào và họ có thể có lý. Nhưng “Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn” là một sự thú vị.

Trang đánh giá trực tuyến Metacritic

Wanda - nhân vật có mối quan hệ bạn, thù phức tạp với phù thủy tối thượng - đã thẳng tay tàn sát bất cứ ai cản trở con đường xuyên đa vũ trụ để tìm lại con mình cho dù đó là các biến thể của Dr. Strange, toàn bộ hội đồng các thành viên Illuminati (ngoại trừ Mordo), cho đến rất nhiều phù thủy bảo vệ thành phố thần bí giả tưởng Kamar-Taj. Ánh mắt vô hồn và bộ dạng máu me tựa xác sống của Wanda cho thấy sự phức tạp của nhân vật này. Nữ phù thủy bị cuốn vào trận thảm sát ở đa vũ trụ, nhưng có một trận chiến khác ở chính bên trong nội tâm của Wanda cũng phải đến hồi kết thúc. Thế nhưng liệu Wanda có phải là kẻ phản diện và đối thủ ác nhất mà Dr. Strange phải đối diện? Các fan MCU có thể tranh luận chính Darkhold mới là “trùm cuối” và chính là nhân vật phản diện thực sự của chương này.

Bốn diễn viên chính Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Xochitl Gomez và Benedict Wong

Bốn diễn viên chính Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Xochitl Gomez và Benedict Wong

Các nhân vật hấp dẫn

Dr. Strange đã gặp nhiều cơn ác mộng ngay từ đầu phim, và quả thật vị phù thủy quyền năng này phải đối diện quá nhiều thực tế náo loạn, rắc rối và các trận chiến khốc liệt. Cùng sự trợ lực của Wong, Dr. Strange hạ được con mực khổng lồ một mắt Gargantos ở thành phố New York cũng như bảo vệ cô gái siêu anh hùng trẻ America Chavez “giữa đường tơ kẽ tóc”. Cái gọi là “đa vũ trụ hỗn loạn” của Marvel quả thực khiến khán giả “no nê con mắt” với vẻ đẹp, sự bí ẩn và cả suy ngẫm về 2 thái cực thiện - ác, ánh sáng - bóng tối, lòng tốt - cuồng nộ tồn tại trong một nhân vật. Hồi kết cao trào của cuộc chiến sẽ chỉ một người được sống sót, nhưng đó là ai? Đây là chính là ẩn số lớn nhất mà nhân vật mang lại cho đa vũ trụ Marvel.

Lần đầu đóng phim siêu anh hùng, diễn viên 16 tuổi Xochitl Gomez vào vai America Chavez gây ấn tượng thiện cảm. Sự trở lại của pháp sư Karl Mordo (do Chiwetel Ejiofor đóng) - người huynh đệ biến chất của Dr.Strange hay Giáo sư Charles Xavier từ loạt phim “X-Men” do tài tử kỳ cựu Patrick Stewart (81 tuổi) đảm nhận cũng hội tụ ở “Phù thủy tối thượng 2”. Bên cạnh đó là Christine Palmer - “người tình éo le” của Dr.Strange vẫn do Rachel McAdams đóng và Peggy Carter do Hayley Atwell thủ diễn. Nam diễn viên Benedict Wong vẫn giữ được phong độ khi đóng vai phù thủy tối cao Wong, chia sẻ rằng: “Mọi người hãy tận hưởng tác phẩm mới mà chúng tôi vừa hoàn thành và đối xử tốt với nhau. Những gì chúng tôi đang làm là thúc đẩy sự đa dạng trên màn ảnh, mang đến tiếng nói cho những nhân vật bị bỏ quên trong xã hội”.

Marvel “mở hàng” phim hè thành công

Siêu anh hùng trẻ America Chavez (trái) là một nhân tố mới kết hợp cùng Dr. Strange và phù thủy Wong

Siêu anh hùng trẻ America Chavez (trái) là một nhân tố mới kết hợp cùng Dr. Strange và phù thủy Wong

Mùa phim hè 2022 cuối cùng cũng đến đầy sôi động “như chưa từng có Covid-19” nhờ tác phẩm mới nhất từ Vũ trụ điện ảnh Marvel - đơn vị sản xuất phim thành công nhất Hollywood. Sau “Spider-Man: No Way Home” phá vỡ kỷ lục phòng vé vào mùa đông 2021 thì nay chắc chắn “Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn” sẽ dẫn đầu mùa hè 2022. Phim được dự báo sẽ phá kỷ lục từ tập đầu tiên năm 2016 “Doctor Strange” (678 triệu USD toàn cầu).

Phim siêu anh hùng được chờ đợi nhất trong hè 2022 từ vũ trụ điện ảnh Marvel đạt điểm “tươi” 78% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Đa phần đánh giá cao tính giải trí cao và cách chọn lọc, phát triển các mạch truyện có sẵn của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Bên cạnh đó, cũng có một số cây viết chê nhiều chi tiết trong tác phẩm là “hời hợt, qua loa”. Tạp chí Variety thì viết: “Vũ trụ điện ảnh Marvel là một nơi bận rộn với các phần tiếp theo đan xen. Các siêu anh hùng lao vào lẫn thoát ra mê cung của những vùng đất đa vũ trụ xa xôi”. Sự phức tạp ngày càng “nặng đô” của câu chuyện, diễn tiến thời gian, bối cảnh địa điểm, hằng hà sa số các nhân vật chính diện và phản diện khiến ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt truyện tranh gốc cũng phải căng mình, căng mắt để bắt kịp nội dung. “Hỗn độn nhưng có phần hấp dẫn” là kết luận của tạp chí Variety.