Spider-Man - Người Nhện không còn nhà - phim anh hùng ăn khách nhất năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không nghi ngờ gì, “Spider-Man: Người Nhện không còn nhà” (Spider-Man: No way home) - bom tấn làm mưa làm gió dịp Giáng sinh là phim siêu anh hùng thành công nhất năm 2021 với doanh thu phòng vé toàn cầu 850 triệu USD (tính đến ngày 25-12).
Người Nhện, pháp sư Doctor Strange và vai phản diện Dr. Octopus cùng góp mặt trong “Người Nhện không còn nhà”

Người Nhện, pháp sư Doctor Strange và vai phản diện Dr. Octopus cùng góp mặt trong “Người Nhện không còn nhà”

Bất chấp những lo ngại về sự khó khăn của thị trường phim chiếu rạp suốt thời gian dài vừa qua, “Spider-Man: Người Nhện không còn nhà” vẫn trở thành phim ăn khách nhất toàn cầu trong thời dịch Covid-19. Trang tin Variety ngày 23-12 dự đoán, phim sẽ nhanh chóng vượt qua cột mốc 1 tỉ USD tiền vé toàn cầu và hơn thế nhiều nữa. Đây cũng là lúc cần tìm hiểu vì sao “Người Nhện không còn nhà” đạt thành công kép (vừa được khen ngợi từ các nhà phê bình chuyên môn lẫn thắng lớn nơi phòng vé) một cách “quá nhanh, quá nguy hiểm” như vậy.

Hội tụ “đỉnh cao”

Cho dù Iron Man xuất hiện trên màn ảnh hay hàng loạt siêu anh hùng khác thì Người Nhện vẫn là anh hùng nổi tiếng, được biết đến nhiều nhất của Marvel. Sức hút được dựng xây vững chắc từ chuỗi phim 8 phần kể từ tập đầu tiên năm 2002 do Sam Raimi đạo diễn. Phần gần nhất năm 2019 “Người Nhện xa nhà” (Spider - Man: Far from home) cũng gặt hái thắng lợi lớn.

Đây là lần thứ ba đạo diễn 40 tuổi Jon Watts cầm trịch phim về Người Nhện nên quá rõ công thức chế biến “Spider - Man” như thế nào để các fan Marvel mê mẩn cũng như được đám đông thừa nhận. Trang phục, kỹ xảo, cảnh hành động… đều rất khó chê trong “Người Nhện không còn nhà”. Nhịp phim có lúc chậm nhưng về sau lại nhanh gọn, kịch bản ẩn chứa bất ngờ lớn và cả việc thể hiện khái niệm đa vũ trụ trong dòng phim siêu anh hùng một cách mới lạ, hấp dẫn. Chính dạng thức đa vũ trụ trong “Người Nhện không còn nhà” đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi lần đầu chứng kiến cả 3 phiên bản Người Nhện (thời kỳ Tobey Maguire, Andrew Garfield và Tom Holland) cùng xuất hiện để đối diện các phản diện “đa thời kỳ” như kẻ đa nhân cách Green Goblin (Willem Dafoe đóng), Dr. Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), The Lizard (Rhys Ifans), Sandman (Thomas Haden Church) “hiện hồn” trở lại. Trong số này, khán giả quan tâm nhất là Dr. Octopus quay lại sau 17 năm kể từ khi xuất hiện trong phim “Spider - Man 2” (2004).

“Vũ trụ Người Nhện” với ba diễn viên đóng vai Người Nhện cùng xuất hiện khiến khán giả thỏa mãn

“Vũ trụ Người Nhện” với ba diễn viên đóng vai Người Nhện cùng xuất hiện khiến khán giả thỏa mãn

Khóc cười cùng Người Nhện

Nhân vật Peter Parker (Tom Holland đóng) không chỉ sở hữu sức mạnh mà còn giàu lòng trắc ẩn. Anh cũng có những mất mát, tổn thương, thậm chí sợ hãi khi vai trò Spider - Man của mình bị lộ. Chính vì thế mà khán giả thấy Người Nhện gần gũi và tin vào hành trình trưởng thành (coming of age) của anh. Cậu “Nhện nhí” ngày nào đã trở thành một người hùng thực thụ. Tom Holland (25 tuổi) đã có cả 3 phần phim Người Nhện với diễn xuất ngày một xuất sắc. Và có thể anh còn gắn bó với vai diễn Peter Parker để đời này.

Bên cạnh người bạn gái Michelle Jones (Zendaya đóng), anh bạn học tếu táo và tốt bụng Ned Leeds (Jacob Batalon), Peter Parker còn tìm đến ngài pháp sư Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) để nhờ giúp đỡ. Nhưng siêu anh hùng tuổi teen đối phó với nhóm ác nhân hùng mạnh ra sao? Parker liệu có suy sụp khi mất đi người thân thiết? Và Người Nhện sẽ chiến đấu một mình hay được sự giúp đỡ từ những ai khác?

Ba nhân vật đáng yêu quen thuộc với khán giả: Peter Parker (Người Nhện), Michelle Jones và Ned

Ba nhân vật đáng yêu quen thuộc với khán giả: Peter Parker (Người Nhện), Michelle Jones và Ned

Ở cao trào cuối phim, 3 phiên bản Người Nhện cùng xuất hiện như một Spider - Verse (Vũ trụ Người Nhện) khiến khán giả vỡ òa. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai cùng trong một phần phim siêu anh hùng đưa người xem hòa mình vào những cuộc phiêu lưu bất ngờ. “Người Nhện không còn nhà” vừa giúp khán giả hoài niệm những gì đẹp đẽ, vừa giúp khán giả rộng mở tâm hồn và trí tưởng tượng bay bổng bởi với đa vũ trụ, không gì là không thể xảy ra. Sự phấn khích tuyệt vời ở cuối phim là rất khó quên.

Tom Holland và Zendaya diễn xuất đôi tình nhân ăn ý trong phần phim mới nhất

Tom Holland và Zendaya diễn xuất đôi tình nhân ăn ý trong phần phim mới nhất

Bất chấp dịch Covid-19, vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn tung ra loạt phim trong giai đoạn mới của mình gồm “Black Widow”, “Shang-Chi và huyền thoại thập luân”, “Eternals - Chủng tộc bất tử” và “Người Nhện không còn nhà” trở thành phim bùng nổ nhất, thỏa mãn nhất.

Nếu như 5 phần “Người Nhện” trước do 2 nam diễn viên Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai chính thì 3 phần phim sau do Tom Holland đảm nhiệm. Tất cả đều ăn khách mỹ mãn, song thành công đang bùng nổ hiện nay của “Người Nhện không còn nhà” mới là “chấn động” làng phim ảnh bởi “bóng ma” Covid-19 với biến thể Omicron vẫn đang tác động đến thế giới. Các nhà phát hành phim hết lời ca ngợi “Spider - Man: No way home” là một thành tựu rất đáng nhớ giữa thời đại dịch. Trang đánh giá phim Rotten Tomatoes công bố “Spider - Man: No Way Home” có điểm số khán giả mới là 99%, khiến nó trở thành bộ phim được đánh giá cao nhất với tối thiểu 20.000 đánh giá khán giả đã được xác minh. Cho đến nay, hơn 25.000 bài đánh giá của khán giả đã ghi lại cho “No Way Home” trên Rotten Tomatoes, và chưa đến 1% trong số đó là tiêu cực. Bộ phim là một thành công vang dội bất kể được phân tích theo hướng nào.