Gam màu sáng ấm

ANTĐ - Bước sang năm mới 2015, năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2011-2015, Chính phủ công bố những con số gây phấn chấn lòng người: dự kiến GDP năm 2014 cán đích gần 6%, vượt kế hoạch do Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng cả năm chỉ tăng khoảng 3%. Từ đầu năm đến nay đã có 67.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã trở lại làm việc tăng 11,8% với 14.200 doanh nghiệp. Đặc biệt, Ngân hàng Phát triển châu Á cũng nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2015 từ 5,7% lên 5,8%. 

Bộ Kế hoạch - Đầu tư dự báo nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng khá. Đáng chú ý là lạm phát năm 2015 có khả năng chỉ ở mức 4% và là cơ hội để tiếp tục hạ lãi suất cho vay. Theo tính toán sơ bộ, nếu lãi suất giảm 1% sẽ có tác động tổng hợp tới nền kinh tế, làm GDP năm 2015 tăng thêm 0,45% và lạm phát giảm 0,76%. Đối với người tiêu dùng, thu hút nhiều sự quan tâm vẫn là giá cả thị trường, nhất là giá xăng dầu đã giảm 13 lần liên tiếp trong năm ngoái. Theo giới phân tích, nếu giá xăng dầu trong nước giảm 10% thì chi phí sản xuất giảm 0,57%, CPI giảm 0,55%. Giá xăng dầu giảm có lĩnh vực được lợi, có lĩnh vực chịu thiệt, nhưng tổng thể là có lợi cho nền kinh tế. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ghi nhận 4 điểm sáng của nền kinh tế năm 2014, trong đó, thành công lớn nhất là đã xác định rõ hơn nền kinh tế nước ta đang ở đâu. Vì thế, chúng ta xác định các mục tiêu về tăng trưởng GDP, kiềm chế lạm phát sát thực tế hơn. Bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng hơn so với năm 2013. Các dấu hiệu phục hồi cũng rõ nét hơn. Tuy vậy, nếu không tập trung toàn lực để vượt qua tình hình kinh tế hiện nay thì giai đoạn tới sẽ khó khăn. Vấn đề quan trọng là năm 2015, cái gì tạo ra được tăng trưởng, cái gì là đột phá? Mũi đột phá từ đầu tư công được kỳ vọng nhất, nhưng hiện nay chủ yếu chỉ tạo ra giá trị gia tăng một lần, chứ không tạo ra được hai hoặc ba lần. Nhiều “căn bệnh” cũ vẫn chưa có chuyển biến như lãng phí, thất thoát vốn, nhiều công trình quy mô lớn bị đội vốn… 

Mặc dù vẫn tiềm ẩn những thách thức và nguy cơ rình rập, năm 2014 đã khép lại, năm 2015 mở ra bức tranh kinh tế với những gam màu tươi sáng, ấm áp lấn át những mảng chưa đủ sức thoát ra khỏi màu xám như nợ xấu, nợ công, tái cơ cấu nền kinh tế.