Đừng xuôi lòng trước “rừng”… thực phẩm chức năng

ANTĐ - Gần đây, thành phố rộ lên hiện tượng quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chức năng với nội dung không rõ ràng, nói quá tác dụng của chúng thậm chí còn đôn lên là “có thể chữa được các bệnh nan y”.

Cá biệt, nhiều đơn vị ở TP.HCM lợi dụng sự cả tin, dễ dãi của chính quyền phường với chiêu phát thuốc miễn phí người nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, tặng quà, sau đó lôi kéo nhiều người mua sản phẩm với giá cao, trong khi “thuốc” không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cũng không có tác dụng tích cực gây bức xúc cho người dân.

Người TP.HCM vốn dễ bị xuôi lòng khi nghe các “tư vấn viên” thuyết phục… Chính quyền thành phố cần quan tâm chấn chỉnh hoạt động này nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cũng như chỉ đạo các lực lượng công an, QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng trục lợi từ sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân.