Du khách nói gì về phố đi bộ Hồ Gươm sau hơn 1 năm mở cửa trở lại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn một năm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, phố đi bộ hồ Gươm vừa chính thức mở cửa trở lại, ngay lập tức đã nhận được sự đón nhận của đông đảo người dân Hà Nội, trong đó có cả khách quốc tế.

Vào ngày đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm mở cửa trở lại, thời tiết khá dễ chịu tạo điều kiện cho du khách tới vui chơi. Lượng người đổ về khá đông. Song nếu so sánh với thời điểm trước dịch bệnh bùng phát thì có phần giảm sút.

Khi đến phố đi bộ, du khách được yêu cầu quét mã QR, tiến hành khai báo y tế, sát khuẩn tay trước khi vào không gian đi bộ. Người dân tự nguyện đeo khẩu trang và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, băng rôn 5K được quận Hoàn Kiếm phân bổ cho các chốt trên tuyến phố đi bộ.

Minh Hoàng và Mỹ Linh (quận Hà Đông) lưu lại khoảnh khắc đẹp ở phố đi bộ Hồ Gươm

Minh Hoàng và Mỹ Linh (quận Hà Đông) lưu lại khoảnh khắc đẹp ở phố đi bộ Hồ Gươm

Trong lần mở cửa này, phố đi bộ Hồ Gươm tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, tạo không khí cho du khách. Đó là chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ dân tộc, điểm biểu diễn các ca khúc nhạc cách mạng, nhóm nhảy đường phố… Những vòng tròn khán giả đứng xung quanh nghệ sĩ rồi vỗ tay cổ vũ làm sôi động cả một góc phố. Bên cạnh đó, ở phố đi bộ còn có các trò chơi dân gian dành cho các em nhỏ và người lớn cùng tham gia.

Cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp, Minh Hoàng và Mỹ Linh (quận Hà Đông) chia sẻ: "Lâu lắm rồi, chúng tôi mới lại được cảm nhận không khí vui tươi, nhộn nhịp tại phố đi bộ. Hy vọng rằng, trong 2 ngày cuối tuần tới sẽ có thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hơn để mọi người cùng trải nghiệm".

Khách quốc tế thong thả dạo phố đi bộ Hồ Gươm

Khách quốc tế thong thả dạo phố đi bộ Hồ Gươm

Gia đình chị Minh Châu (Cầu Giấy) sau một đợt nhiễm Covid đã quyết định cả gia đình sẽ làm một chuyến bát phố vào tuần này, để xả stress sau 2 tuần cách ly.

“Gia đình tôi đã tới phố đi bộ Hồ Gươm nhiều lần. Lần này thì cảm thấy có sự khác biệt vì đã hơn 1 năm nay, 4 thành viên trong gia đình mới trở lại nơi đây. Cảm nhận đầu tiên của tôi là công tác phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu. Dù phố đi bộ đã mở cửa nhưng lực lượng chức năng vẫn rất sát sao với việc yêu cầu du khách thực hiện 5K. Bên cạnh đó, phố phường sạch sẽ, cảnh quan được trang hoàng. Điều đó làm tôi hài lòng”, chị Minh Châu nói.

Phố đi bộ Hồ Gươm đã được đón các vị khách quốc tế bên cạnh du khách trong nước. Đây là hình ảnh được mong chờ của ngành du lịch Việt Nam dẫu lượng khách còn chưa đông. Đồng thời là tín hiệu vui, báo hiệu về sự phục hồi của ngành du lịch trong nước.

Lượng du khách đến với ngày đầu mở cửa là rất ấn tượng

Lượng du khách đến với ngày đầu mở cửa là rất ấn tượng

Cùng với phố đi bộ Hồ Gươm, các hàng quán của Hà Nội đã được mở cửa sau 21 giờ đêm. Theo ghi nhận của phóng viên, phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Tống Duy Tân… đông nghịt thực khách. Nhân viên và chủ quán tất bất chạy ra chạy vào, kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Bà Lê Thị Lợi, phường Hàng Buồm, một chủ quán kinh doanh trên phố Tạ Hiện cho biết: “Đã lâu lắm rồi phố Tạ Hiện mới nhộn nhịp như vậy. Được mở cửa thuận lợi, tôi phấn khởi vô cùng vì công việc kinh doanh trở nên tốt hơn. Cửa hàng đông đúc nhộn nhịp nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo 5K nhất có thể”.

Bà Lê Thị Lợi còn cho biết thêm, đã 15 tháng nay, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công việc kinh doanh ăn uống của gia đình rất ảm đam. Vì thế, khi hàng quán được mở cửa trở lại, gia đình bà rất phấn khởi, chuẩn bị nhiều hàng hơn để đón khách.

Phố Tạ Hiện đã trở lại nhịp sống sôi động thường ngày

Phố Tạ Hiện đã trở lại nhịp sống sôi động thường ngày

Bên cạnh sự sôi động của phố đi bộ và các hàng quán, các di tích của Hà Nội dù đã có những tín hiệu khởi sắc về lượng du khách tới tham quan. Tuy nhiên, so với thời điểm trước dịch bệnh thì còn thua xa. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, mỗi ngày, di tích quốc gia đặc biệt này đón hơn 100 khách, bằng 1/30 lượng khách trước dịch bệnh. Dù ngày 15/3, Việt Nam đã chính thức mở cửa hoạt động du lịch quốc tế nhưng theo ông Kiêu, vẫn cần thêm thời gian để du lịch Việt Nam chạy đà hồi phục.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn, Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), danh thắng Hồ Gươm mỗi ngày đón khoảng 400-500 khách. So với trước đây, mỗi ngày đón 3.000 khách, con số này vẫn còn khiêm tốn. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến người đứng đầu đơn vị như ông Văn vui mừng. Ông Văn cũng khẳng định, số lượng du khách đến với di tích Hà Nội rất khó tăng đột biến mà sẽ tăng một cách từ từ, đồng bộ với các biện pháp kích cầu du lịch.