Du khách Hàn Quốc, Mỹ, Na Uy tới Việt Nam trong năm 2023 tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 6-2023 đạt 975.010 lượt khách, tăng 6,4% so với tháng 5-2023. Tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 5.574.969 lượt khách.

Chào đón nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế

Các thị trường khách quốc tế có lượng khách đến Việt Nam lớn nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Malaysia, Nhật, Campuchia, Thái Lan, Australia...

Thị trường có lượng khách tăng trong tháng 6 là Mỹ (tăng 52%), Na Uy (tăng 51%), Singapore (tăng 48%), Lào (tăng 25%), Đài Loan-TQ (tăng 21%), Hàn Quốc (tăng 15%)... Trong khi đó khách đến từ một số nước châu Âu như Pháp, Bỉ, Italia, Thụy Sĩ... lại có dấu hiệu giảm.

Du khách nước ngoài đến Việt Nam bằng đường biển tăng mạnh

Du khách nước ngoài đến Việt Nam bằng đường biển tăng mạnh

Tháng 6 là thời kỳ cao điểm của khách du lịch nội địa và lượng khách trong nước được ghi nhận lên tới khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 9 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách du lịch nội địa 6 tháng đầu năm đạt khoảng 64 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 343.100 tỷ đồng.

Còn theo theo số liệu từ Cục Hàng hải Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2023, các cảng biển trên khắp Việt Nam đã chào đón nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế. Số lượng hành khách thông qua các cảng biển đã đạt 3,23 triệu lượt, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, có 137.540 lượt khách quốc tế đã trở lại Việt Nam bằng đường biển. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch tàu biển, cho thấy khách du lịch quốc tế đã bắt đầu quay trở lại sau thời gian khủng hoảng do dịch Covid-19.

Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng

Căn cứ trên dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, từ đầu năm 2023 tới nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trong tốp đầu thế giới, từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 hiện nay. Việt Nam là điểm đến duy nhất trong Đông Nam Á nằm ở nhóm này.

Theo Trung tâm thông tin Du lịch- Tổng Cục Du lịch Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam có mức tăng trưởng ở nhóm 10% đến 25%, xếp thứ 6 trên thế giới, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của khu vực Đông Nam Á (-10% đến 10%).

Các thị trường quan tâm nhiều nhất đến du lịch Việt Nam gồm có: Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Malaysia, Đức, Pháp. Đây đều là những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.
Các thị trường quan tâm nhiều nhất đến du lịch Việt Nam gồm có: Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Malaysia, Đức, Pháp. Đây đều là những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Với kết quả này, không ngạc nhiên khi Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào nhóm tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Các nước còn lại xếp ở vị trí thấp hơn khá nhiều: Indonesia (18), Thái Lan (19), Malaysia (21), Philippines (23), Singapore (30).

Các thị trường quan tâm nhiều nhất đến du lịch Việt Nam gồm có: Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Malaysia, Đức, Pháp. Đây đều là những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Những chính sách mới mang tính đột phá tạo thuận lợi về thị thực, xuất nhập cảnh, cùng với xu hướng thị trường tích cực, ngành du lịch đang có đầy đủ những tín hiệu lạc quan về khả năng thu hút lượng lớn khách du lịch đến Việt Nam trong thời gian tới

Những chính sách mới mang tính đột phá tạo thuận lợi về thị thực, xuất nhập cảnh, cùng với xu hướng thị trường tích cực, ngành du lịch đang có đầy đủ những tín hiệu lạc quan về khả năng thu hút lượng lớn khách du lịch đến Việt Nam trong thời gian tới

Những con số này cho thấy, nhu cầu về du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh, ở tốc độ cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Nắm bắt được xu hướng thị trường, Việt Nam có cơ hội tốt để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng với việc Quốc hội đã đồng ý kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần; nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, những chính sách mới mang tính đột phá tạo thuận lợi về thị thực, xuất nhập cảnh, cùng với xu hướng thị trường tích cực, ngành du lịch đang có đầy đủ những tín hiệu lạc quan về khả năng thu hút lượng lớn khách du lịch đến Việt Nam trong thời gian tới, nhất là mùa cao điểm du lịch quốc tế những tháng cuối năm nay.