“Dòng chảy” khởi động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Diễn ra từ ngày 17 đến 26/11/2023, Lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ mang tới những trải nghiệm mới “đánh thức” Di sản Tháp nước Hàng Đậu, Cầu Long Biên; Di sản Công nghiệp Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành các không gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 được tổ chức bởi Sở VHTT Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc, với sự đồng hành của Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc UN-Habitat, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, UBND quận Long Biên, quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình và đơn vị liên quan.

Tháp nước Hàng Đậu sẽ trở thành nơi tham quan và sắp đặt hiện vật

Tháp nước Hàng Đậu sẽ trở thành nơi tham quan và sắp đặt hiện vật

Mang chủ đề “Dòng chảy”, lễ hội được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới, đánh thức Di sản Tháp nước Hàng Đậu, Cầu Long Biên; Di sản Công nghiệp Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành các không gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc… Cùng với đó, tuyến trải nghiệm của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 phát huy các giá trị văn hoá lịch sử tại các quận huyện dọc hai bên sông Hồng sẽ mang lại những giá trị và sức sống mới cho di sản nói riêng, và TP Hà Nội nói chung trong quá trình tái thiết đô thị, thực hiện Chiến lược phát triển Công nghiệp văn hoá Thủ đô – Hướng đến phát triển bền vững.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2023 tập trung vào 3 chủ đề trụ cột chính: Thiết kế, Cộng đồng và Sáng tạo, bao gồm chuỗi sự kiện hội thảo, triển lãm, cuộc thi, chương trình trình diễn… Hướng tới kết nối các lĩnh vực thiết kế sáng tạo nhằm tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, truyền cảm hứng sáng tạo, nâng tầm tri thức và thảo luận về những tiềm năng, xu hướng mới trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm cũng sẽ trở thành địa điểm tham quan và không gian nghệ thuật, sáng tạo

Nhà máy xe lửa Gia Lâm cũng sẽ trở thành địa điểm tham quan và không gian nghệ thuật, sáng tạo

Chủ đề Thiết kế tập trung vào các hoạt động chuyên môn mang tới giải pháp và sản phẩm ứng dụng cụ thể trong cuộc sống cho đại chúng, gồm nhiều nhánh liên tục được cập nhật theo sự phát triển của xã hội như: Kiến trúc & Cảnh quan, Nội thất, Kiểu dáng công nghiệp, Sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Thiết kế trải nghiệm không gian, Truyền thông & Thương hiệu, Công nghệ và Thiết kế Tuần hoàn.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm, di sản công nghiệp

Nhà máy xe lửa Gia Lâm, di sản công nghiệp

Các hoạt động mang tính Cộng đồng, hướng tới mọi đối tượng trong xã hội được phát triển mạnh mẽ như tổ chức các điểm chụp ảnh check-in, hoạt động văn hoá thể thao ở nơi công cộng, sân vui chơi cho trẻ em, sinh hoạt CLB cho người cao tuổi, giải thể thao và ẩm thực.

Với 3 năm liên tiếp được triển khai, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội tiếp tục khẳng định sức sống, nguồn lực sáng tạo và bản sắc của Hà Nội; khuyến khích hình thành cộng đồng sáng tạo; kết nối đa lĩnh vực công nghiệp văn hoá khác nhau như: kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế. Hình thành các nền tảng sáng tạo nhằm phát huy các nguồn lực văn hóa, bao gồm văn hóa truyền thống của Hà Nội. Đặc biệt, tinh thần sáng tạo đã và đang được lan toả tới các quận, huyện và các làng nghề trên toàn thành phố.