ANTD.VN - Với sự góp mặt của đại diện các cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà sáng tạo, tổ chức, doanh nghiệp... hội thảo "Giải pháp tổ chức hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa, khu phát triển thương mại và văn hóa" nhằm lấy ý kiến đóng góp cho 2 dự thảo quan trọng đang được UBND TP Hà Nội xây dựng.
ANTD.VN - Thủ tướng yêu cầu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đồng thời nhấn mạnh đến việc phải có tư duy sắc bén, lựa chọn tinh hoa, tạo ra đột phá…
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đã có văn bản đề nghị Hà Nội sớm tổ chức giải tỏa vườn cây, các lều quán quanh di tích cột cờ Hà Nội, để mặt bằng thông thoáng.
ANTD.VN - Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 24-12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 200 đại biểu.
ANTD.VN - Diễn ra từ ngày 17 đến 26/11/2023, Lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ mang tới những trải nghiệm mới “đánh thức” Di sản Tháp nước Hàng Đậu, Cầu Long Biên; Di sản Công nghiệp Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành các không gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc.
ANTD.VN - Hà Nội dành 1,2 tỷ đồng trong năm 2023 để xác định một số sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa Thủ đô cần ưu tiên phát triển trong 3 lĩnh vực tiềm năng: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực.
ANTD.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô tập trung tuyên truyền mạnh về các nhiệm vụ chính trị quan trọng, trước mắt là tuyên truyền về triển khai dự án đường Vành đai 4…
ANTD.VN - Góp ý với Hà Nội, các chuyên gia như GS.TS Trần Đình Thiên, TS Lê Doãn Hợp, TS Nguyễn Sỹ Dũng… cho rằng, thành phố cần có cơ chế để khai thác hết tiềm lực vốn có, chuyển đổi số, đề cao yếu tố văn hóa…
ANTD.VN - Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử, văn hóa; 1.350 làng nghề và làng có nghề; là nơi hội tụ đông đảo các chủ thể sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp cao... Ngay từ những năm 90 của thế kỷ XX, bắt đầu xuất hiện nhận thức về lao động sáng tạo văn hóa - nghệ thuật, coi đó là một loại lao động đặc biệt và bắt đầu tìm tòi nhiều phương thức mới nhằm phát triển văn hóa, nghệ thuật trong điều kiện kinh tế thị trường. Song, công nghiệp văn hóa ở nước ta cho đến nay vẫn còn là một vấn đề rất mới mẻ.
ANTD.VN - 21 tuổi, cô gái Nguyễn Ngọc Thư sống tại Hà Nội, đã vượt qua nhiều thí sinh để giành giải Nhất cuộc thi Thiết kế Đồ họa VFCD, do Đại học RMIT phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Ý tưởng thiết kế của cô sẽ được phát triển sâu hơn nữa và sẽ trở thành hình ảnh chủ đạo xuyên suốt Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2021. Thư sẽ nhận được phần thưởng trị giá 25 triệu đồng.
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, sắp tới, Hà Nội sẽ tiến hành tiêm vaccine Covid-19 diện rộng cho nhân dân. Do đó, thông tin, tuyên truyền về chiến dịch này là hết sức quan trọng...
ANTD.VN - Hà Nội sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu "Thành phố sáng tạo". Tuy nhiên, những hạn chế từ các sản phẩm văn hóa và các bất cập khác đã tạo ra các lực cản không nhỏ để Thủ đô nhanh chóng tiến bước.