Doanh thu lẹt đẹt của một phim Nhà nước ra rạp cùng thời điểm "Đào, phở và piano"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Hồng Hà nữ sĩ” là bộ phim điện ảnh do nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát viết kịch bản, NSƯT Nguyễn Đức Việt đảm nhận vai trò đạo diễn. Cùng với “Đào, phở, piano” thì đây là dự án phim điện ảnh thứ hai được Nhà nước tài trợ đặt hàng sản xuất trong năm 2022 - 2023.

Theo dự toán chi ngân sách Nhà nước đặt hàng sản xuất phim và tài trợ phổ biến phim năm 2022, ban hành kèm theo quyết định số 1230/QĐ-BVHTTDL thì có 4 dự án phim truyện được đặt hàng sản xuất. Trong đó, Công ty CP Phim truyện I có hai phim gồm: "Phượng cháy" với kinh phí được cấp hơn 3 tỷ đồng; "Đào, phở và piano" với kinh phí được cấp là 11 tỷ đồng. Ngoài ra có "Phơi sáng" do Công ty CP Phim Giải Phóng thực hiện với kinh phí 7,7 tỷ đồng và "Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm" do Công ty TNHH MTV Truyền thông phương Nam sản xuất với kinh phí được cấp 9,5 tỷ đồng.

Cảnh trong phim "Hồng Hà nữ sĩ"
Cảnh trong phim "Hồng Hà nữ sĩ"

Về bộ phim “Hồng Hà nữ sĩ”, đây là bộ phim có thời lượng hơn 100 phút. Êkip sản xuất phim được giới thiệu gồm đạo diễn Nguyễn Đức Việt, giám đốc sản xuất kiêm biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và các thành viên từ Hãng phim truyện Việt Nam. Ở vị trí biên kịch đồng thời là giám đốc sản xuất phim, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát từng chia sẻ với báo giới, phim cổ trang có nhiều đòi hỏi, nhưng kinh phí có hạn nên còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên êkíp đã làm hết sức trong khả năng để mang đến những hình ảnh đẹp về nhân vật lịch sử đáng kính và đáng mến này. Những thước phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, danh nhân văn hóa quê Hưng Yên. Bà cùng Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Sương Nguyệt Anh là những nữ sĩ tài hoa, nổi tiếng sinh cùng thời. Bộ phim được tiết lộ là sẽ tái hiện cuộc đời nữ sĩ họ Đoàn với nhiều cột mốc quan trọng. Đảm nhận vai diễn quan trọng này là nữ diễn viên trẻ Anh Đào.

Được biết, bối cảnh phim được dựng tại nhiều nơi như: Bắc Ninh, Hưng Yên và xã Tự Tân (Thái Bình)… Đoàn phim đã dựng các bối cảnh nhà quan Thượng thư Lê Anh Tuấn tại Bắc Ninh, bối cảnh nhà Đặng Trần Côn tại Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). Sau khi kết thúc những cảnh quay tại Vũ Thư, Thái Bình, êkíp còn thực hiện đại cảnh kinh thành Thăng Long xưa tại bối cảnh được dựng ở Thiên Đường Bảo Sơn.

Đầu năm 2024 theo quyết định của Bộ VHTT&DL, "Đào, phở và piano" và "Hồng Hà nữ sĩ" - hai bộ phim truyện sử dụng ngân sách Nhà nước trong năm 2023 - đã chính thức ra rạp từ ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán vừa qua. Trước đó, cả hai phim này cũng có buổi công chiếu ra mắt khán giả trong năm 2023 song không nhận được sự chú ý nhiều từ phía khán giả. Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội) - rạp chiếu phim Nhà nước - cũng là địa điểm duy nhất trình chiếu các phim này, theo kế hoạch là chiếu trong vòng 1 tháng.

Tuy nhiên sau gần chục ngày ra rạp, "Đào, phở và piano" bất ngờ tạo nên "cơn sốt" người xem trên cả nước. Thậm chí, nhu cầu mua vé xem bộ phim này quá lớn đến mức một số đơn vị phát hành phim tư nhân chủ động đề nghị chiếu phim phi lợi nhuận, toàn bộ doanh thu nộp về ngân sách Nhà nước. Trang web của Trung tâm chiếu phim Quốc gia bị quá tải, không thể hoạt động trong nhiều ngày do số lượng người truy cập mua vé xem phim tăng đột biến. Sau khi khắc phục được sự cố kỹ thuật, trang web này đã hoạt động trở lại nhưng đến thời điểm này vẫn chỉ bán vé xem "Đào, phở và piano" trực tiếp tại quầy, không bán vé trực tuyến. Các địa điểm rạp chiếu phim Nhà nước và tư nhân khác sau khi mang phim về chiếu cũng áp dụng hình thức bán vé trực tiếp để tránh tình trạng quá tải dẫn đến "sập" website.

Theo số liệu thống kê từ trang Box Office Vietnam thì hiện doanh thu (chỉ thu thập tại các cụm rạp, hiển thị trực tuyến trên hệ thống đặt vé, không tính những suất chiếu "group sale": mua vé nhóm) của phim "Đào, phở và piano" tính đến chiều nay 6-3-2024 là trên 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên số liệu này chưa tính doanh thu từ việc bán vé trực tiếp tại quầy, trong khi hình thức phát hành vé trực tiếp đối với bộ phim này là chính. Vì vậy ước tính doanh thu mà "Đào, phở và piano" đạt được rất có thể cao gấp nhiều lần số liệu thống kê từ trang Box Office Vietnam, vượt xa số kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp (11 tỷ đồng).

Trong khi đó, "Hồng Hà nữ sĩ" cũng được sản xuất từ ngân sách Nhà nước vẫn không được dư luận quan tâm. Phim không gây "sốt" nên vẫn có thể tiến hành mua vé trực tuyến bình thường, cũng không được các cụm rạp nào khác ngoài Trung tâm chiếu phim Quốc gia ngỏ ý mang về chiếu. So sánh số liệu do Box Office Vietnam thống kê cùng thời điểm với "Đào, phở và piano" thì "Hồng Hà nữ sĩ" tính đến chiều ngày 6-3-2024 đạt doanh thu trên 130 triệu đồng, chỉ bằng 1/100 doanh thu của "Đào, phở và piano". Phim hiện cũng chỉ được xếp 5 suất chiếu trong ngày vì không hút khán giả.

Trước đó, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, "Hồng Hà nữ sĩ" cũng ra về tay trắng, không đạt giải thưởng gì, trong khi "Đào, phở và piano" giành giải Bông Sen Bạc.