Diễn viên Kim Lý: Giữa tôi và Trương Ngọc Ánh có chất xúc tác đặc biệt

ANTĐ - Kim Lý là một cái tên khá lạ với khán giả hâm mộ điện ảnh Việt Nam, nhưng chàng diễn viên Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển này khá có tiếng ở các nước Mỹ, Canada, Nhật Bản… Anh từng được đề cử giải thưởng trong Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên phải đến năm 2014, Kim Lý mới về nước và vào vai Tùng Hero trong phim “Hương ga” của đạo diễn Cường Ngô. Việc Kim Lý xuất hiện bên Trương Ngọc Ánh trong “Hương ga” khiến khán giả và những người làm chuyên môn khá bất ngờ… 

Diễn viên Kim Lý: Giữa tôi và Trương Ngọc Ánh có chất xúc tác đặc biệt ảnh 1
- Lần đầu đóng phim tại Việt Nam, cảm giác của anh thế nào?

- “Hương ga” là bộ phim đầu tiên mà tôi tham gia ở Việt Nam. Đây là thử thách với cá nhân tôi. Nhưng được diễn chung với “đàn chị” Trương Ngọc Ánh cũng là một sự may mắn của tôi bởi Trương Ngọc Ánh là một diễn viên có nhiều kinh nghiệm và rất hiểu thị trường điện ảnh Việt Nam. Tôi diễn đạt bằng tiếng Việt không tốt, nhưng Trương Ngọc Ánh cũng hiểu ý tôi rất nhanh. Nhờ giúp đỡ của đoàn làm phim và sự nỗ lực của tôi, tôi tin mình đã diễn tròn vai trong “Hương ga”. 

- Có thông tin cho rằng giữa anh và Trương Ngọc Ánh có chuyện “phim giả, tình thật”, anh nghĩ sao? 

- Tôi và Trương Ngọc Ánh rất hợp nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở… tình bạn. Tôi không có nhiều bạn ở Việt Nam, nên mỗi khi rảnh rỗi, tôi và Trương Ngọc Ánh lại đi cùng nhau. Có thể chính vì điều đó mà nhiều người đã hiểu lầm về mối quan hệ này. Thời gian đầu tôi về Việt Nam còn bỡ ngỡ, Trương Ngọc Ánh cũng là người đã giúp đỡ tôi nhiều. Với Trương Ngọc Ánh, tôi có thể tin tưởng tâm sự nhiều việc trong cuộc sống. 

- Nhưng nhiều người đã thấy anh và Trương Ngọc Ánh ôm nhau tình tứ ngoài đời? 

- Đó chỉ là những cử chỉ bình thường của hai người bạn thân thôi. Đôi khi cũng chỉ là trêu đùa nhau. (Cười)

- Anh phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Trương Ngọc Ánh. Vậy anh không rung động trước nhan sắc đó sao?

- Với tôi, Trương Ngọc Ánh là một phụ nữ quyến rũ. Còn chuyện tình cảm là một việc rất khó nói. Tôi cũng tin vào duyên số nữa. Nhưng ở thời điểm này thì tôi đang tập trung vào sự nghiệp của mình. 

- Cảm giác của anh thế nào khi đóng cảnh nóng với Trương Ngọc Ánh trong “Hương ga”? 

- Cảnh nóng của chúng tôi được quay gần cuối cùng của bộ phim. Cả hai luôn cố gắng, tập trung để mỗi cảnh đó chỉ quay đúng một lần. Giữa tôi và Trương Ngọc Ánh có chất xúc tác đặc biệt nên không cần tập, chúng tôi quay một lần là xong.

- Anh mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Thụy Điển, bản thân anh cảm thấy dòng máu nào trong mình chảy mạnh hơn? 

- Tôi không bao giờ nghĩ có quan điểm mình là người Việt Nam hay Thụy Điển vì trong người tôi đều có hai dòng máu. Thời gian trước là 50/50. Tôi sinh sống ở nước ngoài rất nhiều, đi du lịch nhiều nên tôi luôn coi mình là công dân của thế giới, chứ không phải là công dân của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, dù sống ở đất nước nào trên thế giới thì văn hóa Việt Nam rất mạnh mẽ trong con người tôi. Khi tôi sống ở đây nhiều thì phần Việt Nam đang lớn dần hơn từng ngày, tỷ lệ khoảng 55/45. 

- Con người của anh ngoài điện ảnh như thế nào?

- Tôi là người quan tâm đến gia đình, thích sự yêu thương, ấm áp bên người thân. Ngoài ra, tôi cũng khá hài hước, thích hưởng thụ cuộc sống... Hiện tại, cuộc sống của tôi ở Việt Nam khá bận rộn bởi ngoài vai trò diễn viên trong phim “Hương ga”, tôi còn là nhà sản xuất. Ngoài việc lo các khâu của bộ phim, mỗi ngày tôi đều dành thời gian cho việc học tiếng Việt, học cách để làm quen với môi trường ở đây vì nó quá khác biệt so với Thụy Điển.

- Trong thời gian tới, anh và Trương Ngọc Ánh sẽ tiếp tục kết hợp, sẽ có nhiều dự án chung? 

- Tôi biết đến Trương Ngọc Ánh như là một doanh nhân thành đạt. Tôi và Trương Ngọc Ánh đều có những thế mạnh riêng, cô hiểu rất rõ thị trường trong nước, còn tôi lại có kinh nghiệm làm việc ở môi trường nước ngoài, khi chúng tôi kết hợp lại rất ăn ý để đưa mọi việc ra tầm thế giới. Chúng tôi chia sẻ với nhau mỗi ngày nên tôi cảm giác rất tin tưởng khi được làm việc và hợp tác cùng cô ấy. Tôi thành lập công ty chung với Trương Ngọc Ánh không có nghĩa là tôi sẽ chỉ đóng phim ở Việt Nam. Sắp tới, tôi có dự án phim sẽ quay ở Nhật Bản và Thụy Điển. Tôi vẫn sẽ làm việc ở môi trường quốc tế, bay đi bay lại. Tôi đã 31 tuổi và tôi muốn tập trung vào sự nghiệp điện ảnh vì tôi vẫn chưa hài lòng với những gì mình đạt được cho tới thời điểm này.