MC Nguyên Khang

Đích đến là một doanh nhân thành đạt

ANTĐ - Nổi danh từ dẫn chương trình âm nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyên Khang càng ngày tiến xa hơn, đặc biệt từ sau giải nhất chương trình Cầu vồng của VTV. Giờ đây, anh được biết đến nhiều hơn, là một MC điển trai, dẫn dắt chương trình khéo léo, đối đáp thông minh, mau lẹ.

- Chào Nguyên Khang, nghe nói bạn tốt nghiệp nghiệp bằng kỹ sư cơ mà?

- Đúng thế, Khang tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM với tấm bằng kỹ sư loại giỏi. Tuy nhiên, một cơ hội tình cờ đã mang Khang đến với công việc trở thành MC. 

- Cụ thể cơ hội tình cờ ấy là gì vậy?

- Khi còn là sinh viên năm thứ 4 đại học, một người bạn giới thiệu Khang thử sức với vai trò là phát thanh viên của kênh âm nhạc còn khá mới lúc ấy trên Radio - XONE FM. Các sếp người Australia cần tìm kiếm một gương mặt mới để dẫn một gameshow vào buổi sáng. Khi đó, Khang suy nghĩ rất nhiều bởi đây là một công việc mới mẻ nhưng đầy tiềm năng, cơ hội làm việc với các chuyên gia nước ngoài là một thử thách thú vị với một người trẻ như Khang. Thế là Khang đã bắt đầu sự nghiệp MC - một phát thanh viên trên radio.

- Nếu không có cơ hội ấy, chắc Khang đã từng “ôm mộng” một nghề nào đó?

- Hồi bé, Khang từng mơ mình trở thành phi công. Khang thích cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời, thích cảm giác đi đây đi đó và đặc biệt thích hình ảnh các cơ trưởng đẹp trai cùng các tiếp viên hàng không xinh đẹp kéo vali ra khỏi sân bay. Lớn lên một chút, Khang suy nghĩ đến một công việc lâu dài hơn nhưng vẫn thỏa mãn tiêu chí của mình là được đi lại nhiều, đến nhiều vùng đất khác nhau với những nét văn hóa khác nhau, gặp gỡ nhiều con người với tính cách khác biệt. May quá, nghề MC cũng đã giúp Khang làm được điều đó. Còn bây giờ, dù không thể thực hiện ước mơ ngày bé là làm phi công, nhưng Khang hiện cũng là “cơ trưởng” trong Talkshow Chuyên cơ số 6 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV6 với những cuộc trò chuyện cùng khách mời là những gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt đấy. (Cười).

- Khang có đặc biệt thích một hình ảnh MC Nguyên Khang nào không?

- Với sự biến hóa trong hình ảnh và cách dẫn, Khang đều yêu thích tất cả những hình ảnh mà mình đã xây dựng cho bản thân mình. Ưu điểm của Khang là khả năng xử lý tình huống linh hoạt theo cách hài hước và tự nhiên. Chính vì vậy, những chương trình truyền hình trực tiếp và nhất là về mảng âm nhạc luôn là thế mạnh của mình. Khang không phụ thuộc nhiều vào kịch bản, chỉ nắm đường dây, phân tích và quan sát những tình huống thực tế và từ đó nghĩ ra cách dẫn trong lời nói của mình. Khang đã học được điều này từ việc lên sóng radio trực tiếp vào mỗi buổi sáng và cả những MC nổi tiếng thế giới như Ryan Secret, Oprah hay Larry King -  những phát thanh viên trên radio.

- Cùng một lúc đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình, chắc hẳn là không tránh khỏi căng thẳng và áp lực?

- Cuộc sống chỉ thật sự căng thẳng và áp lực khi chúng ta không có sự chuẩn bị và bản lĩnh để đối đầu với nó. Từ nhỏ, Khang đã quen với cuộc sống vất vả và sớm ra đời để mưu sinh lo cho gia đình, Khang đã học được những bài học cần thiết cho bản thân, nhất là tính cách không khuất phục. Càng khó, Khang lại càng muốn đối mặt. Khang xem những căng thẳng, áp lực mà mình trải qua là những hành trình quý giá.

- Đôi khi cũng gặp những lời chê, bạn có cảm thấy tự ái không?

- Ai mà chẳng thích được khen và cảm thấy chạnh lòng khi bị chê. Thế nhưng nếu được chọn, Khang thích lắng nghe những lời góp ý, phê bình nhiều hơn, vì nó giúp ta chín chắn và trưởng thành từng ngày. Mới đây, Khang đọc được bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 một trường trung học ở Mỹ, giáo viên tiếng Anh thay vì lặp lại những câu sáo mòn, ông đã đưa ra một thông điệp mà giới truyền thông Mỹ mô tả là “Xin chào mừng các em đến với cuộc đời thực… Các em chẳng có gì đặc biệt... Ngay cả tỉ phú Mỹ nổi tiếng Donald Trump cũng chẳng là “cái đinh” gì”. Thoạt nhiên nghe có vẻ rất sốc, nhưng bằng những lập luận xác đáng, bài phát biểu này khiến Khang hoàn toàn thán phục. Thay vì tự mãn với những lời khen có cánh, chúng ta hãy học cách chấp nhận sống với hiện tại, đôi khi là những lời chê và phê bình. Bản thân Khang luôn không ngừng cố gắng và Khang tin thành công chỉ là vấn đề thời gian.

- Một MC nổi tiếng có khác nhiều so với một người nổi tiếng khác ở giới showbiz?

- MC là sự giao thoa giữa nghệ sĩ và người thường. Họ không sống hoàn toàn dưới ánh đèn màu của một nghệ sĩ, và cũng chẳng phải cuộc sống quy củ của một người thường. Họ cũng không quá nổi tiếng như một “ngôi sao”, có nhiều fan hâm mộ, nhưng cũng không phải không nhận ra được họ khi hòa vào đám đông. Họ biết cách cân bằng cuộc sống của mình để không bị ảnh hưởng bởi những điều không hay của showbiz, ít ra bằng kiến thức và bản lĩnh của một MC để có thể trụ vững thật lâu trong nghề. Thế nên công bằng mà nói, MC là một trong những ngành nghệ thuật có tuổi thọ lâu nếu bạn biết cách điều tiết. 

- Tần suất phủ sóng của Nguyên Khang cũng khá nhiều. Bạn có sợ khán giả nhàm chán không?

-  Khán giả sẽ nhàm chán nếu sự xuất hiện của bạn đơn điệu và không mang lại những sáng tạo thú vị cho họ. Với những gì Khang thể hiện qua những chương trình, Khang nghĩ mình luôn tạo nét mới mẻ cho mỗi lần xuất hiện. Nhưng nói lại, Khang cũng không đến nỗi quá ôm đồm khi xuất hiện quá nhiều trên sóng truyền hình vì nó cũng là con dao 2 lưỡi như bạn nói. 

 - Mấy năm trong nghề với nhiều chương trình, bạn nghĩ tên tuổi mình đã đủ độ hot hay chưa?

- Khang đo “độ nóng” của mình bằng những lá thư của thính giả gửi về trên radio, là những lời hỏi thăm của khán giả khi đi dẫn chương trình bên ngoài, là những lời khen tặng trên trang Facebook cá nhân của mình. Khang nghĩ đó là món quà quý nhất mà bản thân mình may mắn có được chỉ sau một thời gian hoạt động trong nghề.

- Nhiều MC đã lấn sân sang điện ảnh đấy. Bạn thì sao?

- Hiện thời Khang chưa có ý định lấn sân sang một lĩnh vực nghệ thuật khác. Nếu có chỉ là cách Khang làm mới mình, không phải là định hướng lâu dài. Tập trung cho một mũi nhọn xác định để sự thành công ổn định và lâu dài là cái mà Khang luôn hoạch định cho bản thân. Nhưng đích đến của Khang sẽ là hình ảnh của một doanh nhân thành đạt cơ.

 - Cuối cùng, một câu hỏi riêng tư, là về người bạn đời mà bạn đang có hoặc đang tìm kiếm?

- Có câu nói rằng “Duyên nợ ba sinh mới thành vợ thành chồng”… Chính vì vậy, cô nào kiếp trước còn “nợ” Khang thì chắc kiếp này phải trả thôi, có “trốn” cũng chưa chắc thoát. Thế thì việc gì phải vội, tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên vậy. (Cười)