Xóa bỏ mặc cảm nhờ những hình xăm?

Xóa bỏ mặc cảm nhờ những hình xăm?

ANTĐ - Một họa sĩ có tên Flavia Carvalho đã giúp phụ nữ Brazil vượt qua sự ngại ngùng về những vết sẹo xấu xí trên cơ thể bằng cách lấp đầy lên đó những hình xăm nghệ thuật.
Viêm não trẻ em vào mùa cao điểm

Viêm não trẻ em vào mùa cao điểm

ANTĐ - Hơn 1 tháng nay, số ca mắc viêm não và viêm não Nhật Bản ở trẻ em gia tăng, ít nhất đã có 4 trường hợp tử vong được thống kê. Các chuyên gia cảnh báo, tháng 6-8 hàng năm thường là “mùa” của bệnh viêm não nên số ca mắc thời gian tới chắc chắn còn tăng cao.

"Yêu" vợ đến mức... "gãy súng"

"Yêu" vợ đến mức... "gãy súng"

ANTĐ - Đang cao trào “yêu đương”, chàng bỗng đau nhói dương vật rồi “cậu nhỏ” xìu và sưng dần khiến cuộc vui không thể tiếp tục. Đây chính là biểu hiện rõ nhất của việc “súng” bị gẫy, một trong những tai nạn có thể xảy ra đối với quý ông khi lâm trận.
Những điều cần biết về rối loạn tuần hoàn não

Những điều cần biết về rối loạn tuần hoàn não

ANTĐ - Các biến chứng của rối loạn tuần hoàn não gây ra những hậu quả rất nặng nề đối với sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Tìm hiểu để biết cách phòng chống nó là điều rất cần thiết với mỗi người.
90% bệnh nhân đột quỵ bị di chứng

90% bệnh nhân đột quỵ bị di chứng

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về bệnh đột quỵ, tổ chức tại Hà Nội ngày 29-10. GS.TS Lê Văn Thính, Trưởng khoa Thần kinh - BV Bạch Mai cho biết, ở nước ta hiện nay việc xử trí, quản lý bệnh nhân đột quỵ còn gặp nhiều khó khăn. 
Khi cha mẹ “bức tử” con cái

Khi cha mẹ “bức tử” con cái

ANTĐ - Chúng đều là những đứa trẻ vô tội, thế nhưng trong chốc lát bị buộc phải từ giã cõi đời chỉ vì những giận dỗi vụn vặt của người lớn.
Bệnh nhân 26 tuổi nặng... 16 kg

Bệnh nhân 26 tuổi nặng... 16 kg

ANTĐ - Trung tâm Chống độc – BV Bạch Mai đang điều trị một trường hợp có hoàn cảnh thương tâm. Bệnh nhân là anh Lương Văn Kiên (ở xóm Nguyễn, xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), năm nay đã 26 tuổi nhưng cao chưa đầy 1,2 mét, nặng 16kg, nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam từ người bố...

Nhiều trẻ nguy kịch vì bỏng

Nhiều trẻ nguy kịch vì bỏng

ANTĐ - Từ giữa tháng 5-2013 đến nay, tại Viện Bỏng Quốc gia cũng như Khoa bỏng của các BV trên địa bàn Hà Nội, số bệnh nhân nhập viện tăng cao. Các bác sĩ cảnh báo, bỏng là một trong những tai nạn phổ biến, thường gặp nhất ở trẻ vào mùa hè, cũng là tai nạn để lại hậu quả rất nghiêm trọng. 

Những mảnh tình "chóng đến, vội đi"

Những mảnh tình "chóng đến, vội đi"

ANTĐ -Người ta ví những mối tình, những cuộc hôn nhân vội vàng, chóng vánh là "tình cạn" như căn nhà không móng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Học sinh nghỉ hè - đề phòng tai nạn

Học sinh nghỉ hè - đề phòng tai nạn

ANTĐ - Mới chớm hè, tin tức trẻ em chết vì bị đuối nước đã xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Theo một thống kê, mỗi ngày nước ta có 10 trẻ bị chết vì đuối nước, cao nhất khu vực và gấp 10 lần các nước phát triển. Bên cạnh đó là tình trạng bỏng trẻ em khi hè về cũng được dự báo sẽ cao hơn 20-30% so với ngày thường. Đây thực sự là nỗi đau lớn và đòi hỏi trách nhiệm cao hơn nữa của các bậc làm cha làm mẹ trong việc trông nom, bảo vệ con cái.
Nhiều phòng khám thẩm mỹ chỉ vì lợi nhuận

Nhiều phòng khám thẩm mỹ chỉ vì lợi nhuận

ANTĐ - Theo ngành y tế, hiện cả nước có khoảng 200.000 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, nhu cầu phẫu thuật mỗi năm là rất lớn. Tuy nhiên, việc phẫu thuật cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch hiện nay mới chỉ đáp ứng việc đóng lại khe hở một cách đơn thuần nên có rất nhiều trường hợp sau phẫu thuật cần được phẫu thuật lại.

Bộ sưu tập ảnh các "vật thể lạ" trong bụng

Bộ sưu tập ảnh các "vật thể lạ" trong bụng

ANTĐ - Tác giả Marty A. Sindhian, một bác sĩ ở Mỹ vừa thực hiện cuốn sách có tên gọi “Stuck up” (Mắc kẹt), tổng hợp ảnh chụp về các vật thể “lạ” được tìm thấy trong cơ thể bệnh nhân. 
Giám định thương tích cho cháu Trịnh Thị Ngọc Bích

Giám định thương tích cho cháu Trịnh Thị Ngọc Bích

ANTĐ - Sáng 14-9, tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, theo quyết định trưng cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, Pháp y Bộ Công an đã tiến hành khám giám định thương tích cho cháu Trịnh Thị Ngọc Bích, 9 tuổi -  nạn nhân còn sống duy nhất trong vụ thảm sát cướp, giết ở Bắc Giang vừa qua.